Chính quyền Obama muốn Quốc hội khoan trừng phạt Iran

Ngày 12/11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia tăng áp lực, yêu cầu Quốc hội trì hoãn việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới để cho phép Nhà Trắng có thêm thời gian theo đuổi nỗ lực ngoại giao vừa mới bắt đầu với quốc gia Hồi giáo Iran.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jay Carney. Ảnh: AFP - TTXVN


Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết trong lúc vẫn theo đuổi các biện pháp trừng phạt, Chính quyền Obama ở thời điểm hiện tại cho rằng điều quan trọng là phải dành thêm thời gian cho việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo người phát ngôn, điều quan trọng là Quốc hội Mỹ giữ quyền phê chuẩn các đạo luật vào thời điểm hiệu quả nhất, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới vì việc đó có thể gây trở ngại cho nỗ lực của Washington đang có cơ hội cùng nhóm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức (P5+1) đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi nhiều thập kỷ qua với Iran.

Người phát ngôn Carney nêu rõ việc thông qua các biện pháp mới trừng phạt Iran vào lúc này cũng có thể kích động lực lượng theo đường lối cứng rắn ở Iran, những người vốn phản đối chủ trương đối thoại của tân Tổng thống Hassan Rouhani. Ông cảnh báo giới lập pháp bảo thủ Mỹ rằng siết chặt hơn nữa lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ khiến nước Mỹ lâm vào một cuộc chiến tranh. Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh người dân Mỹ mong muốn một giải pháp hòa bình nhằm ngăn chặn sự phát triển hạt nhân của Iran, đồng thời buộc nước CH Hồi giáo này đạt được sự thỏa thuận.

Hơn nữa, theo ông, nếu nỗ lực ngoại giao bị thất bại hoặc bị cản trở, Chính quyền Obama chỉ còn rất ít sự lựa chọn khác, trong đó có giải pháp quân sự. Mặc dù vòng đàm phán vừa qua đã kết thúc mà không có một thỏa thuận nào, người phát ngôn Carney khẳng định Mỹ và các cường quốc đồng minh khác vẫn nhất trí theo đuổi các cuộc thương lượng để tiến tới một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Theo kế hoạch, ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ báo cáo với các thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về kết quả cuộc đàm phán mà ông vừa tham dự với Iran tại Geneva. Ông Kerry được chờ đợi cũng sẽ hối thúc các nghị sỹ trì hoãn kế hoạch bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Iran, cho rằng hành động đó có nguy cơ làm chệch hướng các cuộc đàm phán có thể dẫn tới sự tan băng đầu tiên trong quan hệ của Mỹ và phương Tây với Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Các lời cảnh báo trên đây của Nhà Trắng được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp Mỹ cho biết họ đang tìm cách thúc đẩy tăng cường trừng phạt Iran nhằm ngăn chặn chính quyền Obama có nhượng bộ quá nhiều trong thỏa thuận hạt nhân với nhà nước Hồi giáo, gây tổn hại an ninh của đồng minh Israel. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Bob Menendez, khẳng định ủy ban của ông sẽ cân nhắc có quyết định về các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau buổi làm việc của Ngoại trưởng Kerry với các thượng nghị sỹ. Một số nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ thái độ nghi ngờ đối về những tuyên bố và cam kết của Iran.

Trước đó, ngày 11/11, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi cho biết Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đạt được thỏa thuận về một lộ trình hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, sau cuộc đàm phán ngày trong ba ngày (7-9/11) vừa qua tại Geneva, liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán sắp tới giữa P5+1 sẽ được tổ chức vào ngày 20/11 tới cũng tại Geneva, Thụy Sỹ.


TTXVN/Tin Tức
Đàm phán Iran còn lắm chông gai
Đàm phán Iran còn lắm chông gai

Sau ba ngày thương lượng căng thẳng, cuộc đàm phán giữa Iran và phương Tây đã kết thúc mà không đạt được kết quả mong đợi. Mặc dù đã có một số cơ hội, song để có thể đi đến được thỏa thuận mang tính lịch sử, các bên còn phải vượt qua nhiều trở ngại và sự khác biệt về lập trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN