Israel sẽ vận động Mỹ chặn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngày 10/11, Bộ trưởng Kinh tế Israel Naftali Bennett cho biết nước này có kế hoạch vận động Quốc hội Mỹ ngăn chặn việc đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Thông tin này được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 20/11 tới.

Quang cảnh hội đàm giữa Iran với Nhóm P5+1 tại Geneva hôm 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên đài phát thanh quân đội, ông Bennett nói: "Trước khi cuộc đàm phán được nối lại, chúng tôi sẽ vận động hành lang hàng chục thành viên trong Quốc hội Mỹ. Trong chuyến thăm bắt đầu từ ngày 12/11, đích thân tôi sẽ giải thích với họ rằng an ninh của Israel đang bị lâm nguy". Ông khẳng định vẫn còn tồn tại "nhiều bất đồng" trong nội bộ chính quyền Tổng thống Barack Obama về việc đạt được một thỏa thuận với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông nhấn mạnh: "Nếu trong 10 năm, một quả bom nguyên tử được giấu trong hành lý phát nổ ở thành phố New York, hoặc một tên lửa hạt nhân tấn công thủ đô Rome của Italia, thì ai đó có thể nói rằng đó là vì những nhượng bộ đã được đưa ra" với Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định "các quyền làm giàu" urani của nước này là "những giới hạn đỏ" không thể vượt qua, đồng thời cho biết quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này đã hành xử sáng suốt và khôn khéo trong suốt quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân vừa qua.

Hãng tin ISNA của Iran dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani tại quốc hội cho biết: "Chúng ta đã tuyên bố với các bên tham gia đàm phán rằng sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ hành động đe dọa, trừng phạt, bôi xấu hoặc phân biệt nào. Đối với chúng ta, có những giới hạn đỏ không thể vượt qua. Những lợi ích quốc gia là giới hạn đỏ của chúng ta, trong đó gồm các quyền lợi nằm trong khuôn khổ các quy định quốc tế và làm giàu (urani) ở Iran".


T.N
Đàm phán Iran và Nhóm P5+1 không đạt kết quả
Đàm phán Iran và Nhóm P5+1 không đạt kết quả

Bất chấp việc thương lượng được kéo dài thêm một ngày, cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã kết thúc ngày 9/11 mà không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN