Israel sẽ đánh phủ đầu trước khi Iran có bom hạt nhân

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết, báo cáo mới nhất của một Viện nghiên cứu vừa công bố một lần nữa củng cố vững chắc thêm cho nhận định của Israel rằng: Iran sẽ có lượng urani đủ để chế tạo bom hạt nhân trong vòng dưới 1 tháng. Đó là lý do Israel sẽ tấn công quân sự trước nhằm ngăn cản Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran. Ảnh: Reuters


Phát biểu với tờ "USA Today" (Nước Mỹ ngày nay) hôm 26/10, Thứ trưởng Quốc phòng Israel Danny Danon cho biết, Iran đang nhanh chóng tiến đến việc phát triển các máy ly tâm thế hệ mới cho phép làm giàu urani phục vụ việc chế tạo hạt nhân chỉ trong vài tuần nữa. Ông tuyên bố, “Trong mọi diễn đàn có thể, chúng tôi luôn tuyên bố rõ ràng rằng, Israel sẽ không đứng nhìn Iran phát triển các loại vũ khí sẽ đặt chúng tôi, toàn bộ vùng Trung Đông và cuối cùng là cả thế giới, dưới một cái ô khủng bố”.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây đang có các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran qua đàm phán hòa bình - điều mà Israel luôn phản đối và cho rằng đàm phán chỉ là cách để Tehran kéo dài thời gian, lừa dối cộng đồng quốc tế.

Trước đó, hôm 24/10, ông David Albright, Giám đốc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế Mỹ (ISIS), cựu thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã tiết lộ với tờ "USA Today" báo cáo cho biết Iran có đủ urani để chế tạo một trái bom hạt nhân trong vòng một tháng. Tuy nhiên, ông này không đề cập đến thời hạn cần thiết để Iran làm chủ khả năng chế tạo đầu đạn cho tên lửa đạn đạo.

Tại Mỹ, chính quyền Obama tiếp tục yêu cầu Quốc hội Mỹ tạm treo các dự luật cấm vận mới nhằm vào Iran để tạo đà thuận lợi cho đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn cố gắng làm dịu một số cái đầu “nóng” tại Quốc hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, các lệnh cấm bổ sung hoàn toàn có thể được viện đến nếu như Iran không tuân thủ các cam kết, đồng thời khẳng định, chưa có bất kì một lệnh cấm vận nào nhằm vào Iran được dỡ bỏ.



HT (Foxnews)
IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani
IAEA chưa thể xác nhận Iran ngừng làm giàu urani

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có thông tin xác minh việc Tehran đã ngừng làm giàu urani cấp độ 20%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN