Đàm phán Iran và Nhóm P5+1 không đạt kết quả

Bất chấp việc thương lượng được kéo dài thêm một ngày, cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) tại Geneva,  Thụy Sĩ, đã kết thúc ngày 9/11 mà không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Tuy nhiên, các bên nhất trí sẽ gặp lại nhau vào ngày 20/11 tới để tiến hành các cuộc đàm phán mới.

Các đối tác tham gia cuộc đàm phán. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu sau cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Iran và Nhóm P5+1 vẫn còn một số vấn đề bất đồng cần giải quyết. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho rằng Iran và Nhóm P5+1 đã có "ba ngày thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng", nhưng hai bên sẽ phải gặp nhau lần nữa.

Theo bà, hai bên đã đạt được những tiến triển cụ thể, song vẫn còn bất đồng về một số vấn đề. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ông không cảm thấy thất vọng vì cuộc đàm phán đã diễn ra mang tính xây dựng. Ông bày tỏ hy vọng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán tiếp theo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/11 khẳng định Washington vẫn "quyết tâm" không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, cần có thêm thời gian để xây dựng lòng tin vì hai bên đã bất đồng quá lâu. Ông cũng lạc quan khi cho rằng tại cuộc đàm phán, các nước đã xích lại gần nhau hơn và điều đó có thể sẽ giúp đạt được thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 9/11 đã kêu gọi các cường quốc không nên bỏ lỡ "cơ hội hiếm có" để đạt được thỏa thuận với Iran tại cuộc đàm phán. Theo ông, Tehran tham gia đàm phán với thiện chí và lòng quyết tâm, đồng thời sẵn sàng giải tỏa những lo ngại của cộng đồng quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Iran, Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh bất kỳ hình thức trừng phạt nào đối với Iran đều không mang lại giải pháp cho vấn đề hạt nhân mà điều đó sẽ càng làm cho tiến trình thương lượng thêm phức tạp. Theo ông, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là đối thoại dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ giúp tạo dựng "hòa bình và ổn định trong khu vực". Ông đồng thời kêu gọi Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.

Đây là cuộc đàm phán thứ hai giữa Iran và Nhóm P5+1 kể từ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 6 vừa qua. Tại cuộc đàm phán lần này, Nhóm P5+1 cam kết cho phép Iran tiếp cận nguồn tiền 50 tỷ USD mà nước này bị phỏng tỏa nhiều năm qua nếu Tehran thực sự có những nhượng bộ. Các nhà ngoại giao gần gũi với vòng đàm phán cho biết tuy không chờ đợi sự đột phá, nhưng mọi nhượng bộ từ phía Iran sẽ là một bước đi đáng khích lệ trên con đường dài và phức tạp tiến tới một giải pháp bền vững cho chương trình hạt nhân của Tehran.

TTXVN/Tin tức
Đàm phán hạt nhân Iran có thể đạt thỏa thuận bước ngoặt?
Đàm phán hạt nhân Iran có thể đạt thỏa thuận bước ngoặt?

Một loạt các nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây xuất hiện tại Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày 8/11, ngày đàm phán thứ hai giữa Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) với Iran như là dấu hiệu về khả năng tiến trình đàm phán hạt nhân Iran có thể đạt được một thỏa thuận bước ngoặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN