Ngoại trưởng Nga không dự hội nghị về Iran tại Geneva

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ không tham dự hội nghị về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ).

Các đối tác tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran giữa nhóm P5+1 và Iran ngày 7/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời họp báo tại Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhận định đang có "những chuyển biến rất tích cực" trong lập trường của sáu cường quốc và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời bày tỏ hy vọng về một "kết quả cụ thể" làm hài lòng các bên.

Cả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đều xác nhận tham dự hội nghị.


T.N (Theo AFP/Reuters)
P5+1 sẽ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran
P5+1 sẽ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 7/11, Nhà Trắng cho biết 6 cường quốc thế giới thuộc Nhóm P5+1 đang đàm phán với Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ cân nhắc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt để đổi lại các bằng chứng rõ ràng cho thấy Tehran đang có những bước đi nhằm chấm dứt phát triển của chương trình hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN