Ngày 27/1, Chính phủ Nhật Bản và
các đảng trong liên minh cầm quyền đã hoàn tất dự thảo ngân sách quốc
gia ban đầu cho tài khoá 2013 với tổng dự toán 92.610 tỷ yên (gần 1.200
tỷ USD). Nội các sẽ chính thức thông qua dự chi ngân sách này vào ngày
29/1 tới.
Ngân sách trên thấp hơn so với ngân sách ban đầu
92.900 tỷ yên trong tài khoá 2012. Tuy nhiên, theo dự thảo, khoản chi
cho các công trình công cộng sẽ tăng lần đầu tiên trong 4 năm qua, phản
ánh chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế thông qua các dự án này. Chi phí cho an sinh xã hội cũng tăng
2.730 tỷ yên (khoảng 30 tỷ USD) so với tài khoá 2012, trong khi chi tiêu
quốc phòng tăng 40 tỷ yên (500 triệu USD). Ngoài ra, ngân sách dành cho
viện trợ phát triển chính thức (ODA) tăng 3 tỷ yên (gần 50 triệu USD),
đánh dấu 3 năm liên tiếp ODA của Nhật Bản tăng.
Dự kiến trong
ngày hôm nay (28/1), Hạ viện Nhật Bản sẽ họp phiên thường kỳ đầu tiên kể
từ khi ông Abe trở lại nắm quyền cách đây một tháng. Kỳ họp này sẽ tập
trung thảo luận ngân sách bổ sung cho tài khóa 2012 (tính đến hết tháng
3/2013) và ngân sách ban đầu cho tài khóa 2013.
Chính phủ dự
kiến trình dự thảo ngân sách bổ sung 13.000 tỷ yên (khoảng 147 tỷ USD)
cho tài khóa 2012 vào ngày 31/1, để được thông qua vào ngày 18/2. Ngân
sách ban đầu cho tài khóa 2013 sẽ được trình vào ngày 28/2. Ngoài mục
tiêu vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, các gói ngân sách này cũng nhằm thực
thi các chính sách của ông Abe là tăng cường năng lực quốc phòng và thúc
đẩy tái thiết sau trận động đất - sóng thần năm 2011.
Liên
minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe và Đảng Công
minh Mới hy vọng nhanh chóng kích hoạt các gói ngân sách trên nhằm giúp
chính phủ thực thi các giải pháp kinh tế một cách toàn diện và giải
quyết những thách thức lớn như tái thiết sau thảm họa và ngăn chặn thiên
tai, coi đây là những thành quả chính trị chuẩn bị cho cuộc bầu cử
thượng viện vào ngày 21/7 tới.
Ngoài ra, tại kỳ họp này, các
nghị sĩ cũng sẽ bầu người thay thế Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật
Bản (BoJ) Masaaki Shirakawa sẽ mãn nhiệm vào tháng 4
tới. Về việc này, Thủ tướng Abe đang tìm cách tránh lặp lại tình trạng
ghế lãnh đạo BoJ bị bỏ trống trong năm 2008, khi ứng cử viên cho chức vụ
này liên tiếp bị bác bỏ tại Thượng viện do phe đối lập kiểm soát.
*Cùng ngày 28/1, Chính phủ Nhật Bản đã nâng dự báo tăng trưởng kinh
tế nước này trong tài khóa 2013 lên mức 2,5% vì cho rằng gói kích thích
kinh tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay sẽ thúc đẩy tiêu dùng nội địa
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang lấy lại đà phục hồi.
Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến tăng 0,5% trong tài khóa
2013, mức tăng đầu tiên kể từ tài khóa 2008, sau khi ước tính suy giảm
0,1% trong tài khóa 2012. Một quan chức Văn phòng Nội các cho biết một
đồng yên yếu hơn có thể thúc đẩy xuất khẩu, từ đó tăng doanh thu của
công ty và tăng đầu tư.
Ngày 11/1 vừa qua, Chính phủ của
Thủ tướng Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá hơn 20.200 tỷ
yên (khoảng 226,5 tỷ USD), với mục tiêu thúc đẩy GDP tăng thêm 2% và tạo
ra ít nhất 600.000 việc làm. Chính phủ hy vọng chấm dứt tình trạng giảm
phát trong tài khóa 2013 (bắt đầu từ tháng 4 tới). Tuy nhiên, Văn phòng
Nội các cho biết vẫn còn khả năng tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng
giá tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này có thể chậm hơn kỳ
vọng, một phần vì hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và
tình trạng thiếu nguồn cung điện tại Nhật Bản.
TTXVN/tin tức