CENTCOM: Iran bất ngờ tấn công các căn cứ của quân đội Mỹ tại Trung Đông

Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong một vụ việc mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả là một "cuộc tấn công bất ngờ".

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với trang tin Axios rằng các tên lửa này nhắm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chính thức, theo kênh RT của Liên bang Nga tối 28/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không nêu rõ địa điểm bị tấn công cũng như không đề cập đến Jordan, mà chỉ cho biết các tên lửa được phóng nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.

CENTCOM cho biết: "Vào lúc 17 giờ 45 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) hôm nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran trong một nỗ lực tiến hành cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đóng tại Trung Đông”.

Theo CENTCOM, toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công, đồng thời khẳng định các lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin nêu trên của CENTCOM. 

Nhiều đoạn video do các tài khoản chuyên theo dõi tình báo nguồn mở (OSINT, xem dưới đây) đăng tải dường như ghi lại hoạt động phòng không dày đặc tại Jordan, trong đó có khu vực gần Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti.

Theo các nguồn này, các tổ hợp Patriot của Mỹ đã tham gia đánh chặn các mục tiêu bay đang tiếp cận.

Vụ tấn công diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 90 phút và được Nhà Trắng mô tả là "tích cực và mang tính xây dựng", mặc dù rất ít thông tin chi tiết được công bố.

Đây cũng là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump quyết định đình chỉ các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 24/7.

Vào ngày 27/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán "rất thân thiện", nhưng đồng thời cảnh báo Mỹ có thể quay trở lại các hành động quân sự mạnh mẽ nếu con đường ngoại giao thất bại.

Tổng thống Trump cho biết mình đã đình chỉ chiến dịch không kích để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, song cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ "đánh Iran một trận ra trò" nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Đàm phán tập trung vào eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân

Theo các nguồn tin, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và khôi phục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington, khẳng định nước này chỉ trao đổi với Oman về các vấn đề liên quan đến việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.

Việc tạm dừng giao tranh diễn ra sau gần hai tuần Mỹ nối lại các cuộc không kích và Iran tiến hành các đòn đáp trả, sau khi Bản ghi nhớ Islamabad gồm 14 điểm giữa hai bên bị đổ vỡ.

Bản ghi nhớ này trước đó đã thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, đồng thời cho phép mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong khi các bên tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận dài hạn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích hàng loạt mục tiêu thân Iran tại Iraq
Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích hàng loạt mục tiêu thân Iran tại Iraq

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu của các nhóm vũ trang được thân Iran tại Iraq, sau khi xảy ra hơn 30 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN