Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: UAE nhấn mạnh trách nhiệm của Qatar

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash ngày 7/6 tuyên bố 4 quốc gia Arab đối đầu với Qatar trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh sẽ không giảm sức ép đối với Doha sau một năm tẩy chay nước này.

Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo The National có trụ sở tòa soạn tại Abu Dhabi, ông Gargash cho biết 4 nước Arab gồm UAE, Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập có chung quan điểm trên đối với Qatar. Theo Ngoại trưởng UAE, 4 nước này "đã quen với việc giải quyết các vấn đề trong khu vực mà không có Qatar". Ông nhấn mạnh "trách nhiệm là của Qatar nếu nước này thực sự muốn thoát khỏi tình trạng bị cô lập".

Ngày 5/6/2017, các quốc gia Arab nói trên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này và hậu thuẫn các nhóm phá hoại ổn định chính trị. Động thái này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực. 

Các nước Arab nói trên đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa khẩu biên giới trên bộ, đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar, trục xuất công dân nước này. Doha luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên và cho rằng những nước này muốn xâm phạm chủ quyền của Qatar. Nhiều nỗ lực ngoại giao đã được thúc đẩy, nhưng cho đến nay chưa mang lại kết quả.
TTXVN/Báo Tin tức
UAE hỗ trợ Iraq tái phục dựng đền cổ 800 năm tuổi
UAE hỗ trợ Iraq tái phục dựng đền cổ 800 năm tuổi

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ dành 50,4 triệu USD để hỗ trợ Iraq khôi phục lại đền thờ Grand al-Nuri ở Thành phố Mosul. Đây là khu di tích lịch sử nổi tiếng với ngọn tháp nghiêng đã tồn tại suốt 8 thế kỷ qua và cũng là nơi các phần tử tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN