Hàn Quốc và UAE nhất trí nâng quan hệ lên 'đối tác chiến lược đặc biệt'

Ngày 25/3, tại Abu Dhabi đã diễn ra cuộc gặp giữa Thái tử Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm UAE.

Thái tử UAE Mohammed bin Zayed Al-Nahyan (ảnh, phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm UAE. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng quan hệ giữa hai nước lên "đối tác chiến lược đặc biệt", có thể mở đường cho việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh tế lên cấp độ đồng minh.

Theo đó, hai bên tái khẳng định thỏa thuận xúc tiến hội đàm thường kỳ giữa giới chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của hai nước, còn gọi là Đối thoại 2+2, cùng với cơ chế đối thoại chiến lược mới cấp Ngoại trưởng hai nước.


Phát biểu tại cuộc gặp, Thái tử Al-Nahyan đánh giá quan hệ giữa UAE và Hàn Quốc vững chắc và đặc biệt, song hai bên cần không ngừng tìm hiểu cách thức để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo UAE bày tỏ hy vọng hai nước sẽ mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và thương mại.


Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Seoul và Abu Dhabi sẽ cùng nhau phát triển. Cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và quân sự, Hàn Quốc cam kết sẽ cùng UAE phối hợp phát triển và sản xuất hệ thống phòng thủ cung cấp cho bên thứ ba. Về thương mại song phương, ông Moon Jae-in cho rằng hai nước cần phối hợp để khai thác và đẩy mạnh việc xâm nhập thị trường toàn cầu.


Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu chuyến thăm chính thức UAE từ ngày 24/3. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới quốc gia Trung Đông này kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 5/2017.


Seoul và Abu Dhabi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1980, sau đó nâng tầm lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2009.


Dự kiến, ông Moon Jae-in sẽ gặp Quốc vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Thủ tướng UAE trước khi về nước vào ngày 27/3.


TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận về FTA và thuế thép
Hàn Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận về FTA và thuế thép

Ngày 25/3, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong cho biết nước này và Mỹ đã đạt được nhất trí về việc sửa đổi hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương cũng như vấn đề thuế thép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN