Hàn Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận về FTA và thuế thép

Ngày 25/3, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong cho biết nước này và Mỹ đã đạt được nhất trí về việc sửa đổi hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương cũng như vấn đề thuế thép.

Hàng hóa được bày bán tại một siêu thị ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sân bay quốc tế Incheon sau khi trở về từ phiên đàm phán tại Washington, ông Kim Hyun-jong nêu rõ hai bên đã đạt được thỏa thuận "trên nguyên tắc" về FTA song phương cũng như vấn đề thép.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc nêu rõ, mặc dù vẫn còn một số vướng mắc về mặt kỹ thuật sẽ cần được bàn thảo kỹ hơn tại các phiên làm việc chung, song ông tin tưởng các khúc mắc còn tồn tại sẽ sớm được giải quyết.

Theo ông, trong quá trình đàm phán phía Hàn Quốc đã giữ được một số điểm then chốt về các mặt hàng nông sản, thép và phụ tùng ô tô, theo đó bảo vệ được "giới hạn đỏ" đối với các mặt hàng nông sản và không có thêm nhượng bộ nào trong vấn đề thuế quan.

Bộ trưởng Kim Hyun-jong cho biết chi tiết thỏa thuận giữa hai bên sẽ được công bố sau khi ông báo cáo kết quả cuộc đàm phán với chính phủ trong ngày 26/3.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7/2017 đề nghị tiến hành đàm phán lại FTA Mỹ - Hàn Quốc do cho rằng thỏa thuận ký kết năm 2012 này gây bất lợi cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát biểu ngày 23/3, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố hai bên đang tiến tới "rất gần" hoàn tất hiệp định cập nhật, và đây sẽ là "một thỏa thuận tuyệt vời với một đồng minh tuyệt vời".

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng cho biết Washington và Seoul gần đạt được thỏa thuận về mức thuế nhập khẩu mới đối với sản phẩm nhôm và thép mà Tổng thống Trump quyết định áp đặt gần đây. Hàn Quốc nằm trong nhóm 7 đối tác thương mại quan trọng được Mỹ tạm thời miễn áp đặt mức thuế mới đến ngày 1/5.

TTXVN/Báo Tin tức
KITA: Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc nhờ FTA
KITA: Việt Nam sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc nhờ FTA

Báo cáo của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 20/3 cho biết Việt Nam sẽ vượt Mỹ, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc vào năm 2020 nhờ việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN