Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách đang truy tìm một nhà hoạt động khí hậu cực đoan bị tình nghi thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm biến áp trên khắp nước Đức hồi tuần trước, với mục đích cắt nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than.
Trong vụ việc tại Berlin, lực lượng ứng phó khẩn cấp nhận được tin báo về đám cháy tại khu vực Moabit vào rạng sáng cùng ngày. Cảnh sát cho biết một công trường xây dựng và một phần trạm biến áp đã bốc cháy và bị hư hại, song nguồn cung điện không bị gián đoạn. Cảnh sát đang phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện để xác định vụ cháy là hành vi phóng hỏa hay do sự cố kỹ thuật.
Cùng ngày, cảnh sát thông báo đã phát hiện thêm 9 thiết bị nổ tự chế gần các đường dây điện cao thế tại bang Sachsen, miền Đông nước này. Theo đó, tổng số thiết bị được tìm thấy tăng lên 21.
Theo giới chức Đức, các thiết bị được bố trí gần đường dây truyền tải điện cao thế tại nhiều địa điểm, dường như nhằm gây hư hại mạng lưới điện bằng cách tạo ra hiện tượng đoản mạch. Toàn bộ số thiết bị trên đã được vô hiệu hóa an toàn.
Trong thời gian gần đây, lưới điện Đức đã trở thành mục tiêu của một số vụ tấn công. Hôm 4/9, tờ Bild của Đức đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện nhiều thiết bị nổ gần hai trạm biến áp điện gần thị trấn Gorlitz ở miền Đông nước Đức. Trước đó, hôm 1/9, các trạm biến áp tại bang Nordrhein-Westfalen ở miền Tây và Brandenburg ở miền Đông nước Đức cũng bị tấn công. Các vụ việc không gây mất điện trên diện rộng, nhưng khiến một số thiết bị tại các nhà máy điện phải tạm ngừng hoạt động.
Cảnh sát hiện truy tìm một đối tượng 48 tuổi đã gửi thư nhận là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công nhằm phản đối ngành nhiên liệu hóa thạch.