Campuchia công bố quy trình tiêu chuẩn mở cửa trở lại trường học

Nhật báo Khmer Times ngày 4/8 dẫn nguồn từ Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia công bố quy trình hoạt động tiêu chuẩn đối với 20 trường tư thục có tiêu chuẩn an toàn cao được phép mở cửa trở lại trong giai đoạn 1 tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Riep, Battambang trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, hướng dẫn của bộ trên cho biết các quy chuẩn gồm các điều kiện lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm, căng tin, nhà vệ sinh và thiết bị rửa tay phải được khử trùng trước khi trường mở cửa trở lại; giáo viên phải duy trì nhiệt độ trong lớp học tối thiểu 24 độ C, mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để cung cấp đủ ánh sáng và không khí trong lớp học; bàn ghế lớp học phải cách nhau ít nhất 2m và sĩ số không quá 25 học sinh/lớp; tránh tụ tập đông người, học sinh phải đứng cách xa nhau 1,5m; tạm thời đóng cửa thư viện, sân chơi, khu thể thao; cấm buôn bán thực phẩm xung quanh các trường học. 

Theo người phát ngôn Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của việc mở cửa lại các trường học phụ thuộc vào việc đánh giá của các trường tư thục được mở trở lại trong giai đoạn 1.

Trước đó, trong tháng 7, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã cho phép Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao mở lại 20 trường tiêu chuẩn an toàn cao trong tháng 8 này sau khi các trường học bị đóng cửa 5 tháng do ảnh hưởng dịch bệnh. 

* Tại Hàn Quốc, do lo ngại dịch COVID-19, người dân nước này đã hạn chế ra ngoài đến những nơi tập trung đông người nên các hoạt động du lịch, giải trí bị suy giảm song nhu cầu đồ ăn, thực phẩm, nhu yếu phẩm giao hàng tận nhà lại tăng mạnh. 

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến quý II/2020" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc (SK) công bố ngày 5/8 cho thấy tổng giá trị giao dịch trực tuyến ở nước này trong 3 tháng 4,5 và 6 đạt 37.460 tỷ won (khoảng 31,48 tỷ USD), tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là mức tiêu dùng trực tuyến lớn nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan vào năm 2001. Xét theo nhóm sản phẩm, tiêu dùng cho dịch vụ giao đồ ăn nhanh tại nhà tăng 73,8%, đồ dùng sinh hoạt tăng 41,1% và thực phẩm tăng 31,7%. 

Chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua, tổng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc đạt 12.670 tỷ won, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo số liệu của SK, trong quý II vừa qua, doanh số bán hàng ra thị trường nước ngoài của Hàn Quốc chỉ đạt 1.270 tỷ won, giảm 5,3% so với cùng thời điểm năm 2019. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh số bán hàng mỹ phẩm và quần áo sang thị trường Trung Quốc giảm, các cửa hàng miễn thuế cũng ghi nhận doanh số bán hàng giảm 18,9%.

Nguyễn Vũ Hùng - Anh Nguyên (TTXVN)
Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19
Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới COVID-19

Ngày 5/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc trong ngày 4/8, trong đó có 22 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN