Campuchia cho phép nối lại các hoạt động thể thao ở nơi công cộng

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cho phép nối lại các hoạt động thể chất và thể thao ở nơi công cộng và tại Sân vận động Olympic quốc gia của nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông báo ngày 28/7, Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia cho biết: “Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia đã được kiểm soát và để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần người dân, Thủ tướng Hun Sen đã cho phép nối lại các hoạt động thể thao ở các quảng trường công cộng và Sân vận động Olympic quốc gia, ngoại trừ hoạt động tại các phòng tập gym và câu lạc bộ thể thao, nơi sử dụng chung các thiết bị".

Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia tiếp tục kêu gọi người dân duy trì các biện pháp đảm bảo vệ sinh và tuân thủ quy định về giãn cách xã hội cùng những biện pháp phòng dịch khác theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

Từ tháng 8 tới, người dân Campuchia sẽ có nhiều ngày nghỉ lễ, gồm 5 ngày nghỉ bù cho Tết Khmer truyền thống bị hoãn trước đây, lễ Pchum Ben được nối tiếp trong tháng 9 và sau đó là lễ hội Nước vào cuối tháng 10.

Về diễn biến mới nhất của dịch COVID-19 tại Campuchia, sáng 28/7, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông cáo xác nhận thêm một ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 226 ca, trong đó 147 người đã khỏi bệnh.

* Trong khi đó, Kazakhstan cũng đang cân nhắc từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly, kiểm dịch vào tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ trực tuyến ngày 28/7, Bộ trưởng Y tế Kazakhstan Aleksei Tsoi cho biết, kể từ ngày 3/8, các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, chợ, trường mẫu giáo và thẩm mỹ viện sẽ được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở này chỉ được hoạt động trong một khung giờ nhất định và phải giới hạn số lượng khách. Ngoài ra, các dịch vụ giao thông công cộng tại nhiều thành phố của Kazakhstan cũng được khôi phục nhưng giới hạn thời gian và phục vụ tối đa 50% công suất. Hành khách và tài xế đều phải bắt buộc đeo khẩu trang.

Theo quan chức trên, ít nhất 80% nhân viên chính phủ và nhân viên văn phòng ở nước này có thể sẽ làm việc ở nhà. Ông khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Các sự kiện công cộng và dịch vụ xe buýt liên tỉnh cũng vẫn bị cấm.

Kazakhstan tái áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 5/7 vừa qua trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng. Tỷ lệ lây nhiễm ở nước này đã giảm xuống còn 0,99.

Tính đến ngày 28/7, Kazakhstan ghi nhận 84.648 ca mắc COVID-19, trong đó có 610 ca tử vong. Số ca bình phục là 54.404 ca.

Trần Long - Phan An (TTXVN)
Lo ngại ca mắc COVID-19 gia tăng, Đức khuyến cáo du lịch Tây Ban Nha
Lo ngại ca mắc COVID-19 gia tăng, Đức khuyến cáo du lịch Tây Ban Nha

Ngày 28/7, Viện Robert Koch (RKI) - cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, đã bày tỏ lo ngại về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN