Australia nỗ lực ngăn chặn COVID-19 tại các viện dưỡng lão tư nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chính quyền bang Victoria (Australia) ngày 28/7 thông báo bang này đã ghi nhận thêm 384 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 6 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, giảm đáng kể so với mức kỷ lục 532 ca trong ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại bang Victoria, Australia ngày 27/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết trong số 6 trường hợp tử vong nói trên có 4 trường hợp trong các viện dưỡng lão tư nhân. 

Ông Andrews cũng thông báo các bệnh viện công và tư ở thành phố Melbourne và khu vực Mitchell Shire - nơi đang áp dụng lệnh phong tỏa giai đoạn ba - sẽ ngừng thực hiện các phẫu thuật tự chọn, trừ một số trường hợp khẩn cấp nhất, để dành giường bệnh và nhân viên y tế cho việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 đang bùng phát tại nhiều viện dưỡng lão, ông Andrews cho biết ông không còn tin tưởng số cơ sở tư nhân có thể bảo đảm an toàn dịch bệnh cho cư dân cao tuổi.

Tính đến ngày 28/7, đã có tới 769 ca mắc COVID-19 tại các viện dưỡng lão ở bang Victoria. Trong vài ngày qua, hơn 200 cư dân trong các viện dưỡng lão tư nhân đã được chuyển sang một số cơ sở y tế và bệnh viện để tránh lây nhiễm bệnh.

Thủ tướng Scott Morrison trong ngày 28/7 cũng đã cắt ngắn chuyến thị sát 3 ngày tại bang Queensland để tập trung vào việc hỗ trợ bang Victoria đối phó với tình trạng bùng phát dịch tại các viện dưỡng lão tư nhân ở bang Victoria, đặc biệt là vấn đề thiếu nhân lực.

Trong khi đó, bang New South Wales đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 6 trường hợp liên quan đến một lễ tang tại một nhà thờ Cơ đốc giáo tại khu vực Bankstown, phía Tây Nam thành phố Sydney. Giới chức y tế bang liên tục kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm công cộng, nhà hàng được xác đinh là các cụm dịch mới trong 2 tuần qua cần đi xét nghiệm ngay khi có các triệu chứng.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Ngành dệt may châu Á điêu đứng vì đại dịch COVID-19
Ngành dệt may châu Á điêu đứng vì đại dịch COVID-19

Theo nhật báo Yomiuri, ngành dệt may châu Á đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khi một số lượng lớn các đơn đặt hàng đã bị hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN