Campuchia phát hiện thêm 15 ca mắc COVID-19

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 12/7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19, là những công dân Campuchia trở về nước từ Saudi Arabia hôm 10/7 trên chuyến bay có tổng cộng 94 hành khách và quá cảnh Malaysia.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia ghi nhận 156 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 133 người đã khỏi bệnh.

Trong khi đó, các cửa khẩu biên giới tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan đang được mở lại đối với các thương nhân Campuchia trong 5 giờ mỗi ngày, vào thời điểm các chợ vùng biên bên phía Thái Lan dần trở lại kinh doanh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách địa phương cho biết Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey đã thông báo với các thương nhân Campuchia rằng cửa khẩu Klong Luek đối diện thị trấn biên giới Poipet của Campuchia sẽ mở cửa từ 8 - 13h hằng ngày.

Các thương nhân từ Poipet được phép vào chợ Klong Luek để lấy lại hàng hóa mà họ để đó khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, khiến cho biên giới phải đóng cửa.

Một nguồn tin tại biên giới nói rằng các thương nhân Campuchia chỉ được phép đến lấy hàng hóa và không được tham gia bán hoặc mua hàng. Những người này cũng phải đăng ký khi qua biên giới và mỗi thương nhân chỉ có thể đến trong một xe tải với không quá 2 người trên xe. Khi tới chợ, họ sẽ phải kiểm tra sức khỏe, phải luôn đeo khẩu trang, được các nhà chức trách giám sát và không được ra ngoài, trừ phi trở lại Poipet.

Việc mở cửa biên giới để lấy hàng hóa tương tự cũng được thực hiện tại các cửa khẩu Ta Phraya, Nong Prue và Khao Din ở tỉnh Sa Kaeo.

Trang Nhung - Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Khi rủi ro từ AI được đặt lên bàn nghị sự Mỹ-Trung

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ một mặt trận cạnh tranh công nghệ thành vấn đề an ninh chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: thúc đẩy làm chủ công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.