Tuy nhiên, những quy định nghiêm ngặt về điều kiện tham gia đang khiến số lượng chỉ tiêu do các doanh nghiệp đề xuất ở mức thấp, làm dấy lên những câu hỏi về phạm vi tác động của sáng kiến này.
Dẫn dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông Hàn Quốc do nghị sĩ Hwang Jung-a thuộc đảng Dân chủ cầm quyền thu thập, báo The Korea Herald cho biết có 4 doanh nghiệp được đề xuất tham gia chương trình, gồm LG Electronics, Samsung Electronics, Samsung Medison và HD Hyundai Robotics.
Các doanh nghiệp này đã đề xuất tổng cộng 81 vị trí tại 9 viện nghiên cứu, thấp hơn so với 120 chỉ tiêu được dành cho các phòng thí nghiệm thuộc các tập đoàn lớn.
Chương trình phục vụ thay thế này cho phép các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đủ điều kiện, có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua việc thực hiện công tác nghiên cứu trong thời gian 3 năm.
Chương trình hiện vẫn được duy trì tại các trường đại học, viện nghiên cứu công lập và các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc cấp chỉ tiêu mới cho các doanh nghiệp lớn đã bị đình chỉ từ năm 2013, khi chính phủ ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D).
Hiện nay, chính phủ đang khôi phục cơ chế này tại các phòng thí nghiệm AI của các tập đoàn lớn nhằm củng cố ngành công nghiệp trong nước và giữ chân các chuyên gia trước nguy cơ họ chuyển ra nước ngoài làm việc. Tháng 6 vừa qua, Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc (MMA) cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp sự hỗ trợ có trọng tâm để phát triển đội ngũ nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực được quốc gia ưu tiên”.
Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký ban đầu cho thấy chương trình có thể gặp khó khăn trong việc lấp đầy số chỉ tiêu dành cho các doanh nghiệp lớn. 9 viện nghiên cứu được đề xuất chỉ đăng ký hơn 2/3 số suất hiện có, đồng nghĩa với việc còn 39 suất chưa có đơn đăng ký ở giai đoạn đề xuất.
Theo dữ liệu do MMA cung cấp, để đủ điều kiện tham gia, các doanh nghiệp lớn phải đáp ứng 3 tiêu chí, gồm dành ít nhất 5% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), hoạt động trong lĩnh vực không cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nhỏ hơn và chứng minh được những thành tựu nghiên cứu có thể kiểm chứng một cách khách quan.
Các quan chức trong ngành cho biết một số đơn vị đăng ký đã không được đưa vào danh sách đề xuất do không đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
4 doanh nghiệp được đề xuất vẫn chưa chắc chắn được cấp suất tham gia chương trình. MMA cần phê duyệt các viện nghiên cứu tham gia và quyết định hạn ngạch dành cho từng đơn vị, đồng nghĩa với việc số lượng cuối cùng có thể thấp hơn 81 suất đã được đăng ký.
Thời hạn phân bổ kéo dài 3 năm cũng làm dấy lên những lo ngại về khả năng sáng kiến này mang lại sự hỗ trợ lâu dài cho hoạt động tuyển dụng và nghiên cứu trong lĩnh vực AI.
Nghị sĩ Hwang nhận định: “Với việc tái khởi động cơ chế phân bổ suất cho các doanh nghiệp lớn sau 14 năm, các nhà nghiên cứu trẻ sẽ lại có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại những cơ sở sở hữu hạ tầng nghiên cứu hàng đầu đất nước”.
Bà cũng kêu gọi mở rộng phạm vi tiếp cận để bảo đảm việc tái khởi động chương trình mang lại những lợi ích thiết thực.
Bà nhấn mạnh: “Các yêu cầu hiện tại quá khắt khe, có thể hạn chế tác động của chương trình. Chính phủ nên mạnh dạn mở rộng hơn nữa như một phần trong nỗ lực thu hút nhân tài và thúc đẩy các công nghệ chiến lược”.