Theo hãng truyền thông quốc tế, bà Bachelet, 74 tuổi, công bố quyết định trên trong một video đăng tải trên Instagram, trong đó cho biết: “Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục công việc quốc tế của mình với sự quyết tâm như mọi khi”.
Từng hai lần giữ chức Tổng thống Chile và là cựu Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Bachelet xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, những yếu tố mà bà cho rằng đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn.
Việc bà Bachelet rút khỏi cuộc đua khiến cuộc cạnh tranh nhằm kế nhiệm Tổng Thư ký António Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai vào ngày 31/12/2026, còn lại 7 ứng cử viên. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện thêm các ứng cử viên khác vẫn chưa được loại trừ.
Các nhà ngoại giao cho biết hiện chưa có ứng cử viên nào nổi trội rõ rệt. Tuy nhiên, quan điểm phổ biến hiện nay cho rằng đã đến lượt khu vực Mỹ Latinh có đại diện đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ việc lần đầu tiên một phụ nữ giữ vị trí này.
Các chuyên gia nhận định một trong những yếu tố then chốt đối với khả năng giành được vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc là ứng cử viên phải tránh bị một trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng quyền phủ quyết, đặc biệt là Trung Quốc, Nga hoặc Mỹ.
Quyết định rút lui của bà Bachelet được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc bỏ phiếu thăm dò không chính thức lần thứ ba của Hội đồng Bảo an. Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy mức độ ủng hộ dành cho bà đã sụt giảm đáng kể. Trong cuộc bỏ phiếu này, cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan là người dẫn đầu.
Theo kế hoạch, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu kín để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký, sau đó trình ứng cử viên được lựa chọn lên Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn. Tổng Thư ký mới dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 1/1/2027.