Các nhà bán lẻ Anh gặp khó do thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của nước này đang phải xem xét lại các chuỗi cung ứng đến Ireland và các thị trường châu Âu khác nhằm tìm cách tránh thuế quan do thỏa thuận thương mại hậu Brexit của Anh với Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại cửa hàng của Marks & Spencerở thủ đô London, Anh, ngày 19/6/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Anh và EU đạt được vào đúng đêm Giáng sinh đã giúp hàng hóa của Anh tránh được thuế quan và hạn ngạch khi vào thị trường EU,  nhưng bên cạnh đó phải tuân thủ các quy định chi tiết về nguồn gốc xuất xứ để tránh tạo kẽ hở cho hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc hàng được sản xuất với phần lớn nguyên liệu từ bên ngoài Anh và EU.

Trước những thay đổi này, hơn 100 giám đốc điều hành của các doanh nghiệp bán lẻ Anh đã tổ chức một cuộc đối thoại trực tuyến với các quan chức chính phủ vào ngày 7/1. Tại cuộc đối thoại, ông William Bain – Cố vấn chính sách thương mại của hãng British Retail Consortium – cho biết có ít nhất 50 doanh nghiệp đang phải đối mặt với các mức thuế tiềm tàng đối với hàng hóa tái xuất. Theo ông, các quy tắc xuất xứ trong hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa nhưng các doanh nghiệp cần một giải pháp phản ánh đúng tình hình về nhu cầu chuỗi cung ứng và phân phối giữa Anh và EU.

Hiện một số công ty, bao gồm John Lewis và TK Maxx, đã tạm ngừng giao dịch với khách hàng ở Bắc Ireland, nơi vẫn tuân theo các quy tắc hải quan của EU. Trong khi đó, những công ty khác đang phải cố gắng tìm hiểu xem họ có thể tiếp tục cung cấp hàng hóa từ Anh cho hệ thống cửa hàng của mình ở EU hay không.

Theo ông Nigel Oddy - Giám đốc điều hành của New Look, doanh nghiệp có 27 cửa hàng ở Ireland nhập hàng từ Anh - cho biết công ty của ông đang trong quá trình tìm hiểu các quy định nên sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng cũng như việc giao hàng tới thị trường EU. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang tính tới việc tránh thuế quan bằng cách sử dụng các quy trình vận chuyển và kho ngoại quan, nhưng cách làm này sẽ chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn do bị tăng thêm chi phí. Chuỗi thời trang NEXT là đơn vị tiên phong trong thực hiện cách tiếp cận này.

Công ty Dixons ở Scandinavia chọn cách nhập khẩu trực tiếp vào các kho hàng ở EU. Tập đoàn thời trang giải trí JD Sports ngay từ năm ngoái cũng đã nghiên cứu tích trữ hàng hóa tại các kho hậu cần ở châu Âu để tránh bị đánh thuế hàng hóa nhập khẩu nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc vốn lưu động của công ty sẽ bị đọng trong hàng hóa lưu kho và tác động tới dòng tiền kinh doanh cũng như kế hoạch trả nợ.

Theo Hiệp định Thương mại và Hợp tác Anh – EU, để đủ điều kiện được hưởng thuế suất bằng 0, hàng hóa của hai bên phải có tối thiểu 50% nguồn gốc xuất xứ từ hai thị trường này. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi các bên phải xem xét hàng hóa nhập khẩu từ các nước được miễn thuế theo Hệ thống ưu đãi toàn cầu. Đơn cử như quần áo nhập khẩu vào Anh từ Campuchia, Myanmar và Bangladesh sẽ được miễn thuế theo hệ thống trên, nhưng nếu được tái xuất sang EU sau khi đã cộng thêm giá trị gia tăng thì sẽ bị áp thuế.

Vân Nguyễn (TTXVN)
Thỏa thuận thương mại Anh - EU làm giảm đáng kể tác động tiêu cực của Brexit
Thỏa thuận thương mại Anh - EU làm giảm đáng kể tác động tiêu cực của Brexit

Theo nghiên cứu mới nhất được Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức (BMWi) công bố ngày 5/1, thỏa thuận thương mại tự do mà Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được ngày 24/12/2020 sẽ làm giảm đáng kể những tác động tiêu cực của tiến trình Brexit (Anh rời khỏi EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN