Brazil tăng lương tối thiểu

Chính phủ Brazil ngày 29/12 tuyên bố sẽ tăng 11,6% lương tối thiểu cho người lao động từ ngày 1/1 tới. Với mức tăng này, lương tối thiểu ở nền kinh tế số một Mỹ Latinh sẽ tương đương 228 USD/tháng.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh cho biết Tổng thống Dilma Rousseff đã ký ban hành quyết định trên sau khi được Quốc hội thông qua. Theo chủ trương này, 40 triệu người lao động, người về hưu sẽ được hưởng lợi từ mức tăng này.

Theo Ngân hàng trung ương Brazil, lạm phát ở nước này trong năm nay sẽ ở mức 11,6%. Việc tăng lương tối thiểu tương đương với tỷ lệ lạm phát sẽ giảm bớt khó khăn cho người lao động trong bối cảnh nền kinh tế Brazil trong 9 tháng đầu năm suy giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất trong 19 năm qua.

Chính sách tăng lương tối thiểu cho người lao động được đưa vào luật trong nhiệm kỳ lần thứ hai của cựu Tổng thống Lula da Silva (2003-2010), người tiền nhiệm của Tổng thống Rousseff, như một cơ chế nhằm giảm bớt tình trạng bất công trong xã hội.

TTXVN/Tin Tức
Quốc hội Brazil "bật đèn xanh" luận tội Tổng thống Rousseff
Quốc hội Brazil "bật đèn xanh" luận tội Tổng thống Rousseff

Ngày 2/12, Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha đã đồng ý thông qua yêu cầu đưa ra xét xử trách nhiệm chính trị của Tổng thống Dilma Rousseff liên quan tới kết quả kiểm toán chi tiêu năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN