Bồ Đào Nha kéo dài 'tình trạng báo động' do dịch COVID-19

Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha ngày 17/5 đã thông báo quyết định kéo dài "tình trạng báo động" ở nước này cho đến ngày 31/5, qua đó chính thức hóa nhiều biện pháp pháp lý khác nhau để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời thiết lập các điều kiện để mở lại nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha nêu rõ: "Lộ trình hiện nay là chuẩn bị cho sự nối lại từng bước các hoạt động kinh tế cho tới khi mọi việc trở lại bình thường, bằng cách đánh giá tình hình dịch tễ, y tế, xã hội và kinh tế". 

Bồ Đào Nha đã ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 18/3 do các diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19. Lisbon đã hai lần gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp và sau đó hạ cấp xuống "tình trạng báo động" vào ngày 3/5, cho phép dần dần nối lại các hoạt động bình thường của đất nước.

Tính đến hết ngày 17/5, Bồ Đào Nha đã ghi nhận 29.036 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.218 ca tử vong.

* Trong khi đó, tại Phần Lan, một số lớp học tại các trường học ở Porvoo và Sipoo - cùng thuộc miền Nam Phần Lan - sẽ buộc phải chuyển sang hình thức học từ xa, sau khi hàng chục giáo viên và học sinh phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chỉ hai ngày sau khi các trường trên được mở cửa trở lại. 

Chính quyền thành phố Porvoo ngày 17/5 thông báo một học sinh thuộc trường trung học Linnajoki (550 học sinh) ở Porvoo đã bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, 17 học sinh và 4 giáo viên đã tiếp xúc với học sinh này được yêu cầu cách ly tại nhà để theo dõi tình trạng sức khỏe. 

Theo chính quyền thành phố Porvoo, trường Linnajoki đã được khử trùng trong dịp cuối tuần và các lớp không bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục đi học vào ngày 18/5 như thường lệ, theo các hướng dẫn an toàn và vệ sinh được ban hành trước đó. 

Việc học từ xa cũng được áp dụng đối với các học sinh khối lớp 4, 5 và 6 tại trường Soderkulla ở Sipoo, sau khi nhiều nhân viên trường này đã được cách ly do có tiếp xúc với một người mắc bệnh COVID-19. 

Bộ trưởng Giáo dục Phần Lan Li Andersson cho biết các chính quyền địa phương và các trường học nên hành động nhanh chóng trong trường hợp phát hiện ca nhiễm bệnh theo Đạo luật về các bệnh truyền nhiễm, đồng thời áp dụng các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. 

Hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Phần Lan đã mở cửa trở lại vào ngày 14/5 vừa qua, sau hai tháng đóng cửa để làm chậm chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19. Chính phủ đã hướng dẫn các trường học thực hiện các biện pháp để giãn cách học sinh tối đa, trong đó bao gồm bố trí các giờ học và giờ nghỉ ăn trưa so le nhau.

Thanh Phương (TTXVN)
Bồ Đào Nha ghi nhận trên 130 ca nhiễm mới tại một khu nhà trọ
Bồ Đào Nha ghi nhận trên 130 ca nhiễm mới tại một khu nhà trọ

Ngày 20/4, Văn phòng Thị trưởng thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, cho biết trên 130 người tị nạn đang cư trú tại một nhà trọ của thủ đô Lisbon đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN