Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly do lo ngại COVID-19

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa quyết định hủy mọi hoạt động công cộng và tự cách ly tại nhà do lo ngại nhiễm virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Ảnh: Reuters

Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha vào ngày 8/3 đã xác nhận thông tin trên. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa gần đây đã gặp nhóm học sinh từ trường học có một người nhiễm COVID-19. Trường học này đã đóng cửa.

Tuy nhiên, học sinh nhiễm COVID-19 không nằm trong nhóm học sinh thăm Dinh Tổng thống. Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết tuy chưa có các triệu chứng nhiễm COVID-19 nhưng nhà lãnh đạo này vẫn quyết định tự cách ly để làm tấm gương về biện pháp phòng ngừa bệnh và sẽ làm việc tại nhà.

Bồ Đào Nha đã ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19 và chưa có trường hợp nào tử vong.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 9/3 cho biết trên toàn thế giới đã có 4.500 người thiệt mạng và trên 108.000 người nhiễm COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc ghi nhận 40 ca nhiễm mới COVID-19
Trung Quốc ghi nhận 40 ca nhiễm mới COVID-19

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 9/3 cho biết đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 8/3 tại Trung Quốc đại lục, giảm so với 44 ca một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN