Bồ Đào Nha ghi nhận trên 130 ca nhiễm mới tại một khu nhà trọ

Ngày 20/4, Văn phòng Thị trưởng thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, cho biết trên 130 người tị nạn đang cư trú tại một nhà trọ của thủ đô Lisbon đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên đô thị phun thuốc khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Cascais, Bồ Đào Nha, ngày 28/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, những người sinh sống tại khu trọ này đều là nam giới và đang xin tị nạn. Họ tới từ Ai Cập, Côte d'Ivoire và nhiều nơi khác trên thế giới. Trong tổng số 180 người đang thuê trọ tại khu nhà này, có 138 người dương tính với virus gây bệnh COVID-19  và họ đều đang được cách ly. 

Khu nhà trọ trên đã được sơ tán vào ngày 19/4 vừa qua, sau khi một người đàn ông nhập viện và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính quyền Bồ Đào Nha đã cho  khử trùng khu nhà trọ nằm ở trung tâm thủ đô Lisbon này. Những người âm tính với virus hiện đã quay trở lại đây.

Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 19/3 và gia hạn đến ngày 2/5 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo sắc lệnh này, Bồ Đào Nha đã cho phép những người nhập cư đang chờ giải quyết giấy tờ và những người tị nạn được hưởng quyền lợi tương đương như cư dân nước này, đặc biệt là việc tiếp cận chăm sóc y tế.

Cùng ngày, các doanh nghiệp nhỏ, như hiệu cắt tóc, massage, phòng khám nha khoa và các trường dạy lái xe tại Đan Mạch đã mở cửa trở lại sau 5 tuần đóng cửa, trong bối cảnh nước này đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Dù được mở cửa trở lại, song các cửa hàng vẫn phải tuân thủ các hướng dẫn y tế và an toàn, như khử trùng các vật liệu và bề mặt.  

Đan Mạch đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 15/4 với việc mở cửa lại các trường mẫu giáo và tiểu học. Tuy nhiên, Chính phủ Đan Mạch vẫn hối thúc người dân thực hiện biện pháp giãn cách xã hội với việc duy trì khoảng cách tiếp xúc là 2m, cấm việc tụ tập có sự tham gia của hơn 10 người. Các quán cà phê, nhà hàng, trung tâm mua sắm, phòng tập, trường trung học sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 10/5 tới.

Tính đến ngày 20/4, Đan Mạch đã ghi nhận 7.711 ca nhiễm và 364 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
Kinh tế Bồ Đào Nha có thể 'suy thoái nghiêm trọng' do đại dịch COVID-19
Kinh tế Bồ Đào Nha có thể 'suy thoái nghiêm trọng' do đại dịch COVID-19

Nhà kinh tế Vitor Bento, cựu cố vấn của Chính phủ Bồ Đào Nha, dự báo kinh tế Bồ Đào Nha có thể sẽ rơi vào "suy thoái nghiêm trọng" trong năm nay do tác động tiêu cực từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN