Bồ Đào Nha chuẩn bị ứng phó với 'kịch bản xấu nhất' của khủng hoàng tài chính toàn cầu

Ngày 10/10, Chính phủ Bồ Đào Nha đã đề xuất dự thảo ngân sách năm 2023 nhằm ứng phó với những "kịch bản xấu nhất" của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngân sách trên được Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Fernando Medina đưa ra, gồm 5 ưu tiên chính. Ưu tiên đầu tiên là tăng thu nhập, theo đó chính phủ dự kiến sẽ bổ sung khoảng 3,73 tỷ euro (3,63 tỷ USD) vào ngân sách dành cho thu nhập, lương hưu, trợ cấp xã hội cho người dân, cũng như hỗ trợ giới trẻ và chi phí sinh con bằng cách giảm thuế. Ưu tiên thứ hai là giảm thiểu việc tăng giá và lãi suất, bao gồm việc hạn chế tăng giá thuê nhà và ổn định chi phí đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

Hai ưu tiên tiếp theo là chính phủ có kế hoạch đầu tư 2,1 tỷ euro (2,04 tỷ USD) để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và khí hậu, cũng như chú trọng đầu tư và đổi mới để kích thích nguồn vốn và giảm thuế. Ưu tiên cuối cùng là tăng cường uy tín tài chính với mục tiêu giảm nợ công xuống mức 110,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2023.

Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách trên sẽ được thảo luận tại Quốc hội Bồ Đào Nha trong 2 ngày 26, 27/10. Các nghị sĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua văn kiện trên vào ngày 25/11 tới.

Văn Khoa (TTXVN)
Bồ Đào Nha có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất trong EU
Bồ Đào Nha có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất trong EU

Theo một nghiên cứu do Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại của Bồ Đào Nha (Pordata) công bố ngày 21/8, tại nước này cứ 100 người trẻ tuổi thì có 182 người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Theo đó, Bồ Đào Nha là quốc gia có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN