Bồ Đào Nha trở thành 'thiên đường' tiền điện tử của châu Âu

Khi các chính phủ ngày càng ràng buộc ngành tiền điện tử bằng các quy định và nghĩa vụ, Bồ Đào Nha đang nổi lên là một thiên đường tiền điện tử ở châu Âu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Cointribune.com

Theo hãng tin AFP, Didi Taihuttu, người đầu tư tiền điện tử nổi tiếng đã chuyển gia đình đến Bồ Đào Nha từ Hà Lan, cho biết: “Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác vì bạn đã có một hệ thống hoàn hảo, với mức thuế 0% đối với bitcoin. Đối với những người chơi bitcoin, đó là thiên đường”.

Tuy nhiên, các cơ quan tài chính trên toàn cầu đang phải đối phó với những câu hỏi cơ bản về tiền điện tử: Chúng là tiền tệ hay tài sản? Nếu chúng là tài sản, việc phân loại và đánh thuế sẽ như thế nào?

Hiện tại, Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia cuối cùng ở châu Âu coi tiền kỹ thuật số là tiền tệ theo quan điểm thuế, nghĩa là lợi nhuận từ giao dịch không bị đánh thuế.

Bộ Tài chính Bồ Đào Nha cho biết họ đang xem xét tình hình và muốn có một khuôn khổ chung của châu Âu.

Mariana Mortagua, một nghị sĩ Bồ Đào Nha, mới đây đã kêu gọi đưa ra các quy định khẩn cấp và đánh giá thẳng thắn: “Bồ Đào Nha đã trở thành một thiên đường thuế”.

Ngay cả những người trong ngành tiền điện tử cũng chấp nhận rằng mọi thứ sẽ phải thay đổi.

Pedro Borges tại Criptoloja, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được đăng ký ở Bồ Đào Nha, cho biết: “Thật khó để biện minh cho các tài sản tài chính khác bị đánh thuế khoảng 28% mà không phải là tiền điện tử".

Bồ Đào Nha từ lâu đã tìm kiếm nguồn tiền ngoại bằng cách giảm thuế và cấp thị thực đặc biệt cho các nhà đầu tư nước ngoài và những người được gọi là "những người du cư kỹ thuật số" (digital nomad), tức là những người làm việc trực tuyến mà không cần địa điểm kinh doanh cố định.

Tại Bồ Đào Nha, chế độ thuế không phải là điểm hấp dẫn duy nhất, mà còn là những bãi biển đẹp, khí hậu tốt và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đối với những người đến từ Bắc Âu.

Taihuttu, sinh sống ở Algarve ở miền Nam đông khách du lịch của Bồ Đào Nha, cho biết: “Bồ Đào Nha có thể trở thành một trong những quốc gia tốt nhất ở châu Âu để sinh sống, để đầu tư”.

Công Thuận/Báo Tin tức
Bồ Đào Nha khởi động công viên điện Mặt trời nổi lớn nhất châu Âu
Bồ Đào Nha khởi động công viên điện Mặt trời nổi lớn nhất châu Âu

Bồ Đào Nha đang chuẩn bị khởi động công viên điện Mặt trời nổi trên mặt nước của đập Alqueva, miền Nam nước này, trong tháng 7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN