Báo Jerusalem Post: Quân đội Liban nổ súng vào máy bay Israel

Ngày 28/8, các nguồn tin an ninh cho biết quân đội Liban đã nổ súng vào một máy bay không người lái tại vùng trời miền Nam Liban.

Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang tại khu vực biên giới Israel-Liban. Ảnh: omanobserver

Theo báo “Jerusalem Post”, vụ việc được cho là xảy ra tại làng al-Adisa, nơi cách không quá xa các đường hầm do phong trào Hồi giáo Hezbollah đào để xâm nhập sang Israel.  

Theo truyền thông Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận tuyên bố trên của quân đội Liban, nhưng không bình luận về địa điểm các máy bay này hoạt động tại thời điểm xảy ra tình huống trên. 

Căng thẳng giữa Israel với Liban đã gia tăng sau hai vụ tấn công gần đây. Tối 24/8, IDF đã tấn công một căn cứ của Iran tại Syria, giết hai thành viên lực lượng Hezbollah tại Liban. Một ngày sau đó, hai máy bay không người lái của Israel đã rơi xuống thủ đô Beirut, gây thiệt hại cho tòa nhà gần trung tâm thông tin của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào của Israel vi phạm không phận Liban.

Thông qua Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Israel cảnh báo Liban sẽ trở thành mục tiêu của IDF nếu Hezbollah được phép sử dụng lãnh thổ của Liban làm "bàn đạp" tấn công Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã triệu tập họp riêng với các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này trong ngày 26/8 để thảo luận về các vấn đề an ninh. Ông cho rằng các cuộc không kích nhằm mục đích khuấy động căng thẳng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Hiện trường sau vụ nổ máy bay không người lái tại Beirut, Liban, ngày 25/8/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước đó vào ngày 26/8, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa" sau vụ việc được cho là hành động tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào khu vực thuộc phong trào Hezbollah tại phía Nam thủ đô Beirut của Liban cuối tuần trước. 

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, LHQ chưa xác minh được thông tin về vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực trong những ngày gần đây. Ông Stephane Dujarric nêu rõ "LHQ kêu gọi các bên kiềm chế tối đa cả về hành động lẫn lời nói", đồng thời nhấn mạnh "tất cả các bên bắt buộc phải tránh leo thang căng thẳng và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ". 

Về phần mình, Hezbollah cho biết đã tiến hành phân tích và xác định có thiết bị nổ nặng khoảng 5,5 kg gắn trên một chiếc máy bay nói trên và máy bay này đã phát nổ trên không. Hezbollah cho rằng cả hai máy bay đều gài thiết bị nổ song máy bay còn lại không nổ được do trục trặc kỹ thuật.

Trong một tuyên bố, Hezbollah khẳng định mục đích của những chiếc máy bay này không phải là do thám mà là tấn công, theo đó phong trào này cảnh báo lực lượng Israel ở biên giới chuẩn bị hứng chịu đòn đáp trả. Phía Liban cho đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel bên trong lãnh thổ Liban kể từ cuộc chiến tranh năm 2006.

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 26/8, Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ sau khi Israel tiến hành các vụ không kích mà ông Aoun cho là "một lời tuyên chiến".

Israel coi Hezbollah là lực lượng khủng bố, được Iran hậu thuẫn và đe dọa đến an ninh quốc gia nước này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Quân đội Israel nâng mức báo động gần biên giới với Liban
Quân đội Israel nâng mức báo động gần biên giới với Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel triển khai dọc biên giới với Liban đang ở mức cảnh báo cao do lo ngại phong trào Hezbollah sẽ trả đũa sau các vụ tấn công gần đây của Tel Aviv.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN