Anh điều vũ khí chống tăng, Canada đưa lực lượng đặc biệt đến Ukraine 

Ngày 17/1, Chính phủ Anh thông báo đã bắt đầu cung cấp vũ khí chống tăng cho Ukraine để giúp nước này tự vệ.

Chú thích ảnh
Một lính dự bị của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine luyện tập chiến đấu. Ảnh: Reuters

Hãng AFP cho biết sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước kết thúc mà không đạt được đột phá, Ukraine đã yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí để giúp nước này tự bảo vệ mình.

"Chúng tôi đã quyết định cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ chống tăng hạng nhẹ", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu trước Quốc hội. Ông cho biết lô vũ khí đầu tiên đã được chuyển giao hôm 17/1. Một nhóm nhỏ nhân viên Anh cũng sẽ tham gia đào tạo tại Ukraine trong thời gian ngắn. 

Mặc dù không nói rõ số lượng hay chủng loại vũ khí nhưng ông Wallace cho hay: "Chúng không phải là vũ khí chiến lược và không gây đe dọa đối với Nga. Chúng được sử dụng để tự vệ".

Bộ Quốc phòng Ukraine đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với thông báo của ông Wallace. 

Cùng lúc đó, London cũng cung cấp tài chính để nâng cao năng lực hải quân của Ukraine.

Ông Wallace cho biết đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm London trong vài tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng liên quan Ukraine, mặc dù không rõ liệu người đồng cấp Nga có chấp nhận hay không.

Trong khi đó, Canada đã triển khai một đội chiến dịch đặc biệt đến Ukraine. Báo Global News đưa tin các chiến dịch của Canada tại Ukraine là một phần trong nỗ lực của các đồng minh NATO nhằm hỗ trợ Chính phủ Ukraine.

Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ giúp phát triển các kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao Canada trong trường hợp cần thiết.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã có mặt tại Kiev để thảo luận về các vấn đề liên quan và hội kiến Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm 17/1. 

Canada là quốc gia có đông người Ukraine thứ ba trên thế giới, sau Ukraine và Nga. Canada đã duy trì một phái đoàn huấn luyện gồm 200 người ở miền Tây Ukraine kể từ năm 2015. Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Canada đã kêu gọi người dân nước này tránh đến Ukraine nếu không cần thiết.

Tại Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết nước này sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh của Ukraine", bà phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine, một ngày trước khi bà gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moskva. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Chúng tôi mong đợi các bước đi rõ ràng từ Nga để xuống thang tình hình".

Chuyến thăm của bà Baerbock đến Kiev diễn ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực hồi sinh Bộ tứ Normandy gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine với mục đích làm giảm leo thang xung đột.

Người đồng cấp Ukraine của bà, ông Dmytro Kuleba, nói với các phóng viên sau các cuộc thảo luận rằng Ukraine và Đức cam kết giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến có cuộc gặp đầu tiên với bà Baerbock vào ngày 18/1. Một ngày trước đó, ông Lavrov nói tại cuộc họp báo hôm 17/1 rằng Nga đang chờ câu trả lời cụ thể cho một loạt các yêu cầu an ninh sâu rộng ở châu Âu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga chỉ ra chính sách và ý đồ của NATO liên quan đến Ukraine
Nga chỉ ra chính sách và ý đồ của NATO liên quan đến Ukraine

Bất ổn ở Ukraine phần lớn là do Mỹ và EU tìm cách đẩy nước này rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa Nga và phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN