TP Hồ Chí Minh: Tăng tốc phân phối hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ miền Trung

Trước khối lượng hàng cứu trợ vượt mốc 1.000 tấn và nhu cầu khẩn cấp từ các tỉnh miền Trung, TP Hồ Chí Minh đang tăng tốc công tác phân loại, điều phối và vận chuyển để đưa hàng đến bà con trong thời gian sớm nhất.

Hiện các lực lượng cán bộ Mặt trận, tình nguyện viên làm việc liên tục tại 19 điểm tiếp nhận, đảm bảo từng thùng hàng được đóng gói, xếp lên xe và xuất bến đúng nhu cầu từng địa phương. Việc đẩy nhanh tiến độ giúp kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chú thích ảnh
Lượng hàng hoá cứu trợ đang "quá tải", chất thành hàng dài trước cổng trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 24/11.

Ngày 24/11, hoạt động tiếp nhận hàng hóa tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (số 55 Mạc Đĩnh Chi) và Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung văn hoá Lao động TP Hồ Chí Minh… vẫn diễn ra liên tục và đang trở nên quá tải.

Dòng người mang những thùng mì, nước uống, gạo, thuốc men… xếp hàng trật tự để gửi các phần quà đến bà con vùng lũ. Tại các điểm tiếp nhận, hàng hóa được phân loại, đóng gói và chuyển lên xe ngay sau khi tiếp nhận. Hàng trăm tình nguyện viên có mặt từ rạng sáng để duy trì hoạt động phân loại. Mỗi kiện hàng được xử lý theo đúng nhóm nhu yếu phẩm, đảm bảo việc vận chuyển và phân phối được nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân vẫn tiếp tục đến các điểm tiếp nhận gửi hàng vào trưa 24/11, dù các điểm này hầu như quá tải.

Ghi nhận tại Nhà Văn hóa Thanh niên, những ngày qua, hàng trăm tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên và Đoàn viên thanh niên đã xếp hàng, chuyền tay từng kiện hàng xếp lên xe. Mọi người phối hợp nhịp nhàng, không gián đoạn, tạo thành dây chuyền vận chuyển liên tục suốt nhiều giờ.

Đạo diễn Cổ Tấn Minh Quang, đại diện Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh cho biết, các nghệ sĩ đã chủ động đến từ sớm để cùng lực lượng thanh niên và người dân tham gia phân loại hàng hóa. “Chúng tôi không ngại việc nặng. Từng thùng mì, bao gạo, thùng nước hay kiện chăn màn đều được chuyền tay liên tục. Nghệ sĩ hay bất kỳ ai ở đây đều làm với cùng một mục tiêu: đưa hàng đến bà con nhanh nhất”, anh Quang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân và tình nguyện viên phân loại hàng hoá tại Nhà văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Theo Đạo diễn Cổ Tấn Minh Quang, những ngày qua, nhiều nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh đã tạm gác lịch diễn, lịch quay để tham gia tình nguyện. Không khí tại điểm tiếp nhận luôn sôi nổi và ấm áp tinh thần đoàn kết.

Hình ảnh nghệ sĩ đứng sát cánh cùng sinh viên, công nhân, cán bộ đoàn, tất cả tạo thành dây chuyền vận chuyển nhịp nhàng, là minh chứng cho tình cảm mà người dân TP Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng lũ. Mỗi kiện hàng được đưa lên xe không chỉ là hàng hoá mà còn là tấm lòng sẻ chia đầy trách nhiệm của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyển hàng lên xe tại Nhà văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Địa điểm này cũng đang quá tải hàng hoá cứu trợ từ chiều 23/11.

Tương tự, tại Cung Văn hóa Lao động, Nhà văn hoá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các trụ sở khu phố, trụ sở Uỷ ban nhân dân các phường... đông đảo các tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc.

Em Nhật Nam, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, hai ngày nay em đến Cung văn hoá Lao động cùng mọi người chung tay phân loại hàng hóa, đóng gói cẩn thận để gửi đến bà con vùng lũ. “Chỉ mong hàng được đi sớm nhất có thể. Bà con vùng lũ đang thiếu thốn từng giờ nên tụi em không ai muốn chậm trễ”, Nhật Nam cho biết.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên hỗ trợ phân loại thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Song song với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh những ngày qua đã tự nguyện mang hàng hóa đến các điểm tiếp nhận của Uỷ ban MTTQ Thành phố. Dòng người đến rồi đi liên tục, mang theo những thùng mì, thùng nước, bao gạo hay túi quần áo.

Nhiều người sau khi trao quà đã không vội về mà ở lại hỗ trợ phân loại, đóng gói, khuân vác, giúp các đội tình nguyện đưa hàng lên xe kịp chuyển đến các tỉnh miền Trung. Tất cả đều chung một mong muốn: những phần quà cứu trợ phải đến tay bà con nhanh nhất có thể.

Chú thích ảnh
Mặt hàng mì tôm được người dân ủng hộ khá nhiều tại các điểm tiếp nhận của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Anh Tăng Hữu Song Bình, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua, lực lượng tình nguyện viên được huy động tối đa nhằm đáp ứng khối lượng hàng cứu trợ tăng nhanh đột biến. “Các tình nguyện viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gồm đoàn viên thanh niên các trường đại học, cao đẳng được điều động để tiếp nhận và phân loại hàng hóa trước khi chuyển lên xe đi các tỉnh. Hiện có khoảng 200 đoàn viên tham gia thường xuyên. Trong ngày 22/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã đầy hàng và chúng tôi phải di chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục phân loại. Mọi người đều làm việc với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ và liên tục nhận được các cuộc gọi của người dân xin ủng hộ hàng hóa", anh Bình chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thiết yếu được chia đều theo từng phần để gửi đến bà con miền Trung.

Theo Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, trong chiến dịch lần này, ưu tiên lớn nhất là đáp ứng đúng nhu cầu khẩn cấp của người dân vùng lũ. Các mặt hàng thiết yếu như nước sạch, thực phẩm, thuốc men, áo phao, đồ dùng y tế và lương thực được tập trung vận chuyển trước. Tiếp theo là nhu cầu hỗ trợ khôi phục trường học, nhà ở và công trình dân sinh sau khi nước rút.

Nhờ bám sát thực tế tại địa phương, các đoàn công tác đã nhanh chóng hỗ trợ từng khu dân cư bị chia cắt, trường học bị hư hỏng nặng cho đến những điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Hàng hoá tại các điểm tiếp nhận đã quá tải và đang cần phân phối đi các tỉnh miền Trung.

Tính đến sáng 24/11, lượng hàng cứu trợ đổ về 19 điểm tiếp nhận của UBMTQ TP Hồ Chí Minh đã vượt mốc 1.000 tấn, buộc đơn vị phải điều chỉnh phương thức tiếp nhận để đảm bảo vận hành và chuyển hàng đi đến tận tay bà con miền Trung một cách hiệu quả.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ phân phối, Uỷ ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cũng đã thông báo tạm ngừng nhận hàng hóa trực tiếp tại các điểm, chuyển sang tập trung vận chuyển số hàng đang tồn và khuyến khích người dân ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để việc cứu trợ và tái thiết sau lũ được thực hiện kịp thời và đúng nhu cầu.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên xuyên đêm chuyển hàng lên xe đi cứu trợ bà con vùng lũ tại Nhà văn hoá sinh viên TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Uỷ ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là quyết định cần thiết trong bối cảnh nguồn lực phải được điều phối linh hoạt, tránh ùn ứ và bảo đảm hàng hóa đến tay bà con càng sớm càng tốt.

"Những ngày qua, tình cảm của người dân lúc này dành cho miền Trung ruột thịt là vô cùng đáng trân trọng. Tuy nhiên, để công tác phân phối, tiếp nhận đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi rất mong bà con đồng hành và chia sẻ với các điều chỉnh của MTTQ TP Hồ Chí Minh”, vị đại diện này chia sẻ.

Chú thích ảnh
Điểm tiếp nhận tại trụ sở Hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cũng tấp nập tình nguyện viên đến chuyển hàng lên xe để mang hàng đến bà con vùng lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, Thành phố không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn trực tiếp tham gia điều phối, vận chuyển và giám sát quá trình cứu trợ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương cho đến khi bà con vượt qua khó khăn", ông Lộc cho biết thêm.

Theo ông Lộc, trong những ngày tiếp theo, chiến dịch cứu trợ quy mô lớn của TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều chuyến xe nối tiếp xuất phát từ rạng sáng đến tối muộn để tăng tốc phân phối hàng cứu trợ đến tận tay bà con vùng lũ. Sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hàng nghìn người dân đang tạo nên một sức mạnh lớn, giúp TP Hồ Chí Minh trở thành điểm tựa quan trọng cho miền Trung - Tây Nguyên trong giai đoạn khó khăn nhất.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Trực thăng mang hàng cứu trợ người dân tỉnh Đắk Lắk
Trực thăng mang hàng cứu trợ người dân tỉnh Đắk Lắk

Từ chiều ngày 22-11, các trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã cất cánh bay vào "rốn lũ" phường Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) để mang nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN