Nga chỉ ra chính sách và ý đồ của NATO liên quan đến Ukraine

Bất ổn ở Ukraine phần lớn là do Mỹ và EU tìm cách đẩy nước này rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa Nga và phương Tây.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 18/1, Nga đang chờ đợi phản ứng bằng văn bản từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về các dự thảo đảm bảo an ninh do Nga đưa ra. Các cuộc đàm phán về chủ đề này đã diễn ra vào tuần trước và bộc lộ những khác biệt nghiêm trọng về nhiều điểm.

Chú thích ảnh
Bất ổn tại Ukraine năm 2014. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn với Kommersant, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết: "Tôi nghĩ ai cũng rõ rằng dự án mở rộng của NATO có liên quan đến hai mục tiêu địa chính trị. Thứ nhất là thiết lập vùng ảnh hưởng và mở rộng nó. Thứ hai là tìm kiếm một kẻ thù. Để bằng cách nào đó biện minh cho điều này, họ họ đang rêu rao Nga có ý định khôi phục vùng ảnh hưởng. Trong khi thực tế, chính họ tìm cách thiết lập và mở rộng các khu vực như vậy nhiều nhất có thể". 

Theo ông Grushko, bất ổn trong nước ở Ukraine phần lớn là do Mỹ và EU. Ông Grushko nói thêm: "Về bản chất, NATO không thể tồn tại nếu không có kẻ thù, nếu không, ý nghĩa của sự tồn tại và mở rộng của khối này sẽ mất đi".

Ông Grushko lưu ý rằng cuộc xung đột trong nước ở Ukraine phần lớn là kết quả của việc Mỹ và EU tìm cách đẩy nước này vào vị trí phải lựa chọn giả tạo giữa phương Tây và Nga. 

Trước đó, nhà ngoại giao trên của Nga cảnh báo nếu các yêu cầu của Moskva bị Mỹ và NATO từ chối, Nga sẽ sử dụng các biện pháp trả đũa quân sự-chính trị. Ông nói: "Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai. Chúng tôi đang thận trọng". Ông cũng lưu ý rằng bản chất của các biện pháp quân sự-kỹ thuật này sẽ phụ thuộc phần lớn vào tình hình và những biện pháp quân sự có thể được sử dụng chống lại lợi ích của Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Mỹ tìm kiếm 'con đường ngoại giao' trong vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ tìm kiếm 'con đường ngoại giao' trong vấn đề Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, người trước đó cùng ngày đã bày tỏ hoài nghi về các cuộc đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN