Al-Qaeda thừa nhận đánh bom kép ở Liban

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter ngày 19/2, Lữ đoàn Abdullah Azzam có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép xảy ra vào cùng ngày ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Thông điệp nêu rõ: "Những người anh em đến từ nhóm của Hussein Bin Ali, thuộc Lữ đoàn Abdullah Azzam, sẽ có những thông báo quan trọng về cuộc tấn công nhằm vào Trung tâm Văn hóa Iran ở Beirut".

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh nhận định vụ nổ trên dường như là một vụ đánh bom kép sử dụng ô tô và xe máy.

Trước đó, đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp gần một trung tâm văn hóa Iran ở thủ đô Beirut của Liban. Trung tâm văn hóa nói trên nằm ở quận Bir Hassan, bao quanh là các khu vực thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut.

Tháng 11/2013, Đại sứ quán Iran nằm trong khu vực này cũng từng là mục tiêu của một vụ đánh bom.

Các nhân chứng cho biết đây là các vụ tấn công liều chết. Hiện chưa có thông tin chi tiết về loại chất nổ sử dụng trong vụ này.

Đài truyền hình Liban quay cảnh một đám khói lớn bao phủ bầu trời sau vụ nổ và một số phương tiện tại khu vực hiện trường bị cháy.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA cũng đã xác nhận vụ nổ xảy ra gần trung tâm văn hóa trên, cũng gần các trụ sở của IRNA và Đài truyền hình Iran IRIB ở Beirut.


T.N (Theo Reuters)
 Liban bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda
Liban bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda

Quân đội Liban cho biết đã bắt giữ phó thủ lĩnh Naim Abbas của tổ chức khủng bố Abdullah Azzam Brigades có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN