Liban bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda

Quân đội Liban ngày 12/2 cho biết đã bắt giữ phó thủ lĩnh Naim Abbas của tổ chức khủng bố Abdullah Azzam Brigades có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Ảnh minh họa.


Theo thông báo của quân đội Liban, Abbas bị bắt giữ trong một cuộc đột kích tại vùng phụ cận Afif al-Tibeh của thủ đô Beirut và đã chính thức thừa nhận đặt bom xe ô tô tại ngoại ô phía nam Beirut. Quân đội Liban đã phát hiện nơi đặt bom và vô hiệu hóa an toàn một quả bom nặng 100 kg, cùng các dây đai cài chất nổ và nhiều quả rocket.

Một nguồn tin an ninh cấp cao Liban cho biết: "Abbas đã tham gia vào các hành động khủng bố và làn sóng đánh bom xe ô tô gần đây trên khắp Liban, nhất là vùng ngoại ô phía nam Beirut và thành phố đông bắc Hermel".

Tổ chức Abdullah Azzam Brigades đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày 19/11/2013 gần sứ quán Iran tại Beirut. Vụ nổ đã gây hư hại nặng sứ quán nằm ở nơi được xem như thành trì của Hezbollah, khiến 23 người chết và 146 người bị thương.


T.N
Thái Lan: Thủ lĩnh hàng đầu phe đối lập bị bắt giữ
Thái Lan: Thủ lĩnh hàng đầu phe đối lập bị bắt giữ

Sonthiyan Chuenruthainaitham, một thành viên chủ chốt của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), chủ sở hữu hãng tin T-News và một Đài Truyền hình vệ tinh, đã bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN