Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng Mỹ - Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/1, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty có cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, về những diễn biến khu vực gần đây trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty phát biểu trong cuộc họp báo ở Cairo ngày 6/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty kêu gọi tăng cường nỗ lực giảm leo thang và xoa dịu căng thẳng nhằm ngăn chặn khu vực rơi vào những chu kỳ bất ổn mới, đồng thời ưu tiên các kênh ngoại giao để đạt được các giải pháp chính trị bền vững, hỗ trợ an ninh và ổn định. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh việc tạo ra các điều kiện cần thiết để nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày trên đài truyền hình al-Jazeera, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết tấn công Iran hay khơi mào chiến tranh một lần nữa sẽ là sai lầm vì Iran sẵn sàng đàm phán lại về vấn đề hạt nhân. Ông kêu gọi Mỹ nên giải quyết từng vấn đề một với Iran, bắt đầu từ vấn đề hạt nhân. Theo ông, các vấn đề với Iran nên được giải quyết riêng lẻ thay vì gộp chung. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Tehran xây dựng lòng tin khu vực.

Cũng trong ngày 28/1, Iran tuyên bố từ chối đàm phán với Mỹ nếu Washington tiếp tục đe doạ quân sự. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ "tiến hành ngoại giao bằng cách đe dọa quân sự không thể hiệu quả hay hữu ích". Ông Araghchi cũng nhấn mạnh trong những ngày gần đây ông không có liên lạc với đặc phái viên Mỹ Witkoff, và Iran "không tìm cách đàm phán với Mỹ". 

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 27/1 với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo các hành động và tuyên bố gây sức ép nhằm vào nước này có thể làm gia tăng bất ổn tại khu vực và Tehran sẵn sàng tham gia vào các tiến trình thúc đẩy hòa bình cũng như ngăn ngừa xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của đất nước và người dân. Ngoài ra, Iran cũng xúc tiến việc liên hệ với các quốc gia Arab khác như Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm kêu gọi sự ủng hộ.

Các tuyên bố của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Washington tại khu vực trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Mới nhất, trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng 28/1 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa tấn công quân sự vào Iran, nói rằng thời gian để đạt được thỏa thuận hạt nhân "đang cạn dần".

Hoàng Nhật - Đài Trang (TTXVN)
Iran hành quyết người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel
Iran hành quyết người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel

Cơ quan tư pháp Iran thông báo đã hành quyết một người bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN