Hai quốc gia tuyên bố không cho phép sử dụng không phận để tấn công Iran

Cả Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều tuyên bố không cho phép nước ngoài dùng không phận để tấn công Iran.

Chú thích ảnh
Thái tử Mohammed bin Salman (phải) gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Doha năm 2025. Ảnh: Saudi Gazette

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA ngày 27/1, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng nước này sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho các hành động quân sự chống Iran.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian, Thái tử khẳng định Saudi Arabia ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Pezeshkian nói với Thái tử bin Salman rằng Iran hoan nghênh mọi tiến trình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn chiến tranh.

Theo hãng tin Reuters, UAE cũng có tuyên bố tương tự. Cụ thể, ngày 26/1, tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE khẳng định lại rằng nước này cam kết không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.

Trong khi đó, theo trang trtworld.com ngày 28/1, Iran cảnh báo các nước láng giềng sẽ bị coi là thù địch nếu lãnh thổ của họ bị sử dụng để tấn công Iran. Một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố này ngày 27/1 trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Theo hãng thông tấn Fars, Phó chính ủy lực lượng hải quân IRGC Mohammad Akbarzadeh nói: “Các nước láng giềng là bạn của chúng tôi, nhưng nếu đất liền, bầu trời hoặc vùng biển của họ bị sử dụng để chống Iran, họ sẽ bị coi là thù địch”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một lực lượng quân sự lớn của Mỹ đang tiến gần đến Iran và bày tỏ hy vọng Iran sẽ đồng ý một thỏa thuận. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Iowa, ông Trump cũng nhắc lại rằng Mỹ đã triệt tiêu tiềm lực hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng, ngày 27/1, Iran đã ban hành Thông báo hàng không (NOTAM) về hoạt động bắn đạn thật của quân đội tại không phận xung quanh eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải và năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Theo NOTAM, cuộc tập trận quân sự sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/1 trong khu vực có bán kính 5 hải lý gần eo biển Hormuz. Không phận tại khu vực này được xếp vào diện hạn chế và nguy hiểm đối với các chuyến bay ở độ cao lên tới 7,6 km trong suốt thời gian diễn tập do mật độ hoạt động quân sự tăng cao.

Mặc dù đây là thủ tục tiêu chuẩn đối với các cuộc tập trận, nhưng thông báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel đang căng thẳng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang tại khu vực.

Người phát ngôn chính phủ Iran Fatma Mohajerani cùng ngày cho biết Iran ưu tiên đối thoại và ổn định khu vực, song sẵn sàng lựa chọn các phương án khác để bảo vệ lợi ích quốc gia. Bà Mohajerani cho rằng truyền thông nước ngoài đã góp phần tạo ra cảm giác nguy cơ chiến tranh sắp xảy ra nhằm vào Iran, gây tâm lý lo lắng trong dư luận trong nước. Tuy nhiên, bà Mohajerani nhấn mạnh Iran đã quen với các mối đe dọa và hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản xung đột nếu cần thiết, dù ngoại giao vẫn là con đường ưu tiên.

Trong khi đó, cùng ngày 27/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào Israel sẽ vấp phải phản ứng quân sự với mức độ "chưa từng thấy".

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Xung đột Nga-Ukraine: Số phận kỳ lạ của hơn 350 tên lửa Fath-360 ‘Iran chuyển cho Moskva’
Xung đột Nga-Ukraine: Số phận kỳ lạ của hơn 350 tên lửa Fath-360 ‘Iran chuyển cho Moskva’

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Liên bang Nga chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng nào được xác nhận đối với tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN