Ảnh minh họa: EPA
Theo trang tin Mizan của cơ quan tư pháp Iran, Hamidreza Sabet Esmailpour, người bị giam từ tháng 4/2025, đã bị treo cổ vì tội làm gián điệp và hợp tác tình báo cho một cơ quan tình báo thù địch (Mossad) thông qua chuyển các tài liệu và thông tin mật.
Esmailpour là một trong khoảng một chục người đã bị Iran xử tử với các cáo buộc gián điệp tương tự kể từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6/2025.
Sau cuộc chiến này, Iran tuyên bố bắt giữ 700 người bị cáo buộc có liên hệ với Israel và tuyên bố sẽ xét xử nhanh chóng những người bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với kẻ thù không đội trời chung.
Trong thời gian diễn ra chiến tranh 12 ngày này, Iran cũng hành quyết ba người bị cáo buộc làm việc cho Mossad. Theo cơ quan tư pháp Iran, ba nghi phạm này lần lượt có tên là Idris Ali, Azad Shojai và Rasoul Ahmad Rasoul, bị cáo buộc đã tìm cách đưa thiết bị vào trong lãnh thổ Iran để tiến hành các vụ ám sát.
Họ đã bị bắt giữ, đưa ra xét xử vì hợp tác vì lợi ích của Israel và bản án treo cổ đã được thi hành vào sáng 25/6/2025. Vụ hành quyết diễn ra tại Urmia, một thành phố ở phía Tây Bắc Iran, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan tư pháp cũng công bố hình ảnh của ba người đàn ông mặc đồng phục tù nhân màu xanh.
Iran thường xuyên tuyên bố bắt giữ và hành quyết những người bị nghi là gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt là Israel.