Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN
“Trong tiếng Hebrew, Thủ tướng Netanyahu công khai khoe rằng ông ta đã lừa chính quyền Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran vì lợi ích của Israel. Ông Netanyahu thẳng thừng cười nhạo về việc ông ta đã ‘tác động’ đến nước Mỹ thông qua 1.000 giờ lên sóng trên các kênh truyền hình Mỹ”, Ngoại trưởng Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 31/8.
Cùng ngày, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran vẫn cam kết giải quyết xung đột với Mỹ bằng con đường ngoại giao, bởi việc tiếp tục chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Pezeshkian: “Iran đang tuân thủ những nghĩa vụ đã cam kết theo các thỏa thuận. Tuy nhiên, đáng tiếc là Mỹ đã không thực hiện các nghĩa vụ của mình. Dù vậy, chúng tôi vẫn cam kết theo đuổi con đường thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau, bởi chúng tôi tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không phục vụ lợi ích của Iran, khu vực hay của toàn nhân loại”.
Theo ông Pezeshkian, có những thế lực tại Mỹ đang tìm cách leo thang căng thẳng giữa Tehran và Washington nhằm giành lợi thế. Về phần mình, Iran tin rằng cần phải theo đuổi con đường hòa bình cũng như tăng cường ổn định và an ninh tại Trung Đông.
Quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này.
Truyền thông Iran xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở khu vực đảo Larak.
Cuộc tấn công ngày 30/8 là đợt tung hỏa lực đầu tiên do Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran kể từ hôm 29/7, thời điểm lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiến hành không kích để đáp trả vụ IRGC tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.
Trong tuyên bố sáng 31/8, IRGC xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào đảo Larak. Cũng theo IRGC, lực lượng này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên eo biển Hormuz, nhưng phía Mỹ chưa xác nhận.