Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chính thức ra mắt đồng tiền kỹ thuật số riêng mang tên $TRUMP, tạo nên “cơn sốt” mua vào giúp vốn hóa thị trường của đồng tiền này tăng vọt lên vài tỷ USD ngay trong ngày 18/1.
Theo báo cáo ngày 17/1 của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh, trong năm 2024, lượng CO2 trong khí quyển đã tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, vượt xa dự báo của chính cơ quan này.
Trong tuần từ ngày 6 đến 12/1, Luxembourg ghi nhận 1.342 trường hợp mắc cúm, tăng 80% so với tuần trước, đánh dấu một kỷ lục mới trong năm nay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2024.
Ngày 17/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra các biện pháp điều tra bổ sung nhằm đánh giá sự tuân thủ của nền tảng mạng xã hội X với các quy định trong Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU).
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 17/1 chính thức ban hành sắc lệnh cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, cũng như ma túy tổng hợp fentanyl và dẫn xuất của loại thuốc gây nghiện này.
Ngày 17/1, Nội các An ninh Israel đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin giữa nước này và phong trào Hamas tại Dải Gaza.
Trong không khí náo nức của những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, tối 17/1, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân quê hương 2025” nhằm mang lại một tinh thần Tết đoàn viên, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.
Ngày 17/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí thiết lập các kênh liên lạc chiến lược và duy trì liên lạc về các vấn đề cùng quan tâm.
Các phát hiện mới cho thấy loài khủng long ở Bắc Phi đa dạng hơn nhiều so với những gì từng biết trước đây.
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 17/1 đã thông qua đạo luật liên bang về cấm TikTok bắt đầu từ ngày 19/1 tới, trừ khi ứng dụng này được công ty mẹ ByteDance (có trụ sở tại Trung Quốc) bán lại.
Việc Iran không thể hỗ trợ chính phủ cũ tại Syria cùng với những đòn giáng mạnh gần đây vào Hezbollah và các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, đã cho thấy phần nào sự hạn chế của Tehran trong khu vực.
Ngày 16/1 theo giờ địa phương, ủy ban năng lượng của Quốc hội Ukraine đã thông qua một luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong nước.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hóa Kpler và tờ Politico, trong 15 ngày đầu tháng 1/2025, 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 837.300 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.
Điện Kremlin bày tỏ lo ngại về sự tham gia an ninh của các quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, coi đây là mối đe dọa đối với Nga.
Ngoài việc Ba Lan đặt hệ thống phòng không mặt đất và radar vào “trạng thái sẵn sàng cao nhất”, lần đầu tiên NATO đã điều động các chiến đấu cơ Na Uy đóng tại Ba Lan sau khi phát hiện “hoạt động hàng không tầm xa cường độ cao” từ Liên bang Nga.
Ngày 16/1, Nhóm vận động Noyb đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc TikTok, Shein, Xiaomi và ba công ty Trung Quốc khác chuyển dữ liệu người dùng tại Liên minh châu Âu (EU) về Trung Quốc một cách trái phép.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo trong vụ hệ thống của AT&T bị xâm nhập năm 2024, có khả năng tin tặc đã đánh cắp nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản của các đặc vụ trong nhiều tháng.
Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng tại Panama, quốc gia sở hữu kênh đào huyết mạch nối Đại Tây Dương – Thái Bình Dương, đã gặp phải một số trở ngại, một phần là do áp lực từ Mỹ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ mạng lưới cáp ngầm và đường ống dưới biển trước nguy cơ bị phá hoại.
Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ khởi động các cuộc đàm phán về một hiệp ước quốc phòng toàn diện giữa Anh và Ba Lan vào ngày 17/1 theo giờ địa phương, trong chuyến thăm thủ đô Vácsava.
Ngày 17/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với việc Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam hoan nghênh việc Chính phủ Hoa Kỳ ngày 14/1 vừa qua đã quyết định đưa Cuba ra khỏi “danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng một số bước đi theo hướng giảm cấm vận đối với Cuba.