CHDC Congo - điểm nóng dịch tả của châu Phi

CHDC Congo đang là một trong những điểm nóng dịch tả nghiêm trọng nhất tại châu Phi, với hơn 39.000 ca nghi mắc và 1.173 người tử vong trong 8 tháng đầu năm 2026. Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, dịch bệnh diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Phi này đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo, làm gia tăng sức ép đối với hệ thống y tế và công tác ứng phó với dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc tả tại trung tâm y tế ở Kinshasa, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu của CHDC Congo tiếp tục là tâm điểm của dịch tả, chiếm hơn một nửa số ca mắc mới được ghi nhận mỗi tuần trên cả nước.

Đáng chú ý, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng là những địa bàn đang đối mặt với tình trạng bất ổn về an ninh và dòng người di dời lớn. Việc dân cư phải rời bỏ nơi ở, tập trung tại những khu vực có điều kiện sinh hoạt hạn chế làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua nguồn nước.

Tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tiếp tục là yếu tố thúc đẩy dịch tả tại CHDC Congo tạo thêm áp lực đối với hệ thống y tế của nước này, vốn chịu sức ép lớn do phải đồng thời ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo khác nhau.

Đặc biệt, dịch tả đang diễn ra song song với đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cho biết một số tỉnh chịu ảnh hưởng của dịch tả như Bắc Kivu, Nam Kivu, Ituri, Tshopo và Haut-Uélé cũng ghi nhận sự lây truyền virus Ebola. Điều này khiến nguồn lực dành cho y tế, nước sạch, vệ sinh và cứu trợ nhân đạo càng bị phân tán.

Dịch tả là bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính, thường lây lan qua nước hoặc thực phẩm bị nhiễm khuẩn và có thể gây tử vong nhanh nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, việc kiểm soát dịch không chỉ phụ thuộc vào năng lực điều trị mà còn đòi hỏi bảo đảm nguồn nước an toàn, vệ sinh môi trường và điều kiện sống phù hợp với cộng đồng.

Diễn biến tại CHDC Congo cho thấy các cuộc khủng hoảng an ninh, di cư và y tế có thể tác động qua lại, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đây cũng là thách thức đáng lưu ý đối với nhiều quốc gia châu Phi khi tốc độ đô thị hóa và di dời dân cư diễn ra nhanh, trong khi hạ tầng nước sạch và vệ sinh tại một số khu vực chưa theo kịp nhu cầu.

Đối với châu Phi, việc CHDC Congo phải đồng thời kiểm soát dịch tả và Ebola cho thấy tăng cường năng lực y tế cơ sở, hệ thống giám sát dịch bệnh và hạ tầng nước sạch vẫn là những yếu tố then chốt để nâng cao khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai.

Nguyễn An (TTXVN)
Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong trong cộng đồng tại CHDC Congo lên đến 75%
Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong trong cộng đồng tại CHDC Congo lên đến 75%

Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang có diễn biến phức tạp, trái ngược giữa các tỉnh, khu vực y tế với tỷ lệ tử vong trong cộng đồng ghi nhận lên đến 75% trong tuần vừa qua. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 8/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN