Tự nhận là người kiến tạo hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại liên tiếp mở các mặt trận quân sự từ Venezuela, Trung Đông đến châu Phi, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về chiến lược “hòa bình dựa trên sức mạnh”.
Ngày 3/1, các cuộc biểu tình phản đối Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào Venezuela đã nổ ra tại nhiều tiểu bang và thành phố trên khắp “Xứ sở cờ hoa” sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch quân sự tấn công và bắt giữ Tổng thống quốc gia Nam Mỹ này Nicolas Maduro.
Nhiều nghị sĩ Anh ngày 3/1 (giờ địa phương) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh lên án điều mà họ cho là một cuộc tấn công phi pháp vào một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch quân sự tại Venezuela là nơi “sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động một cuộc tấn công ngoạn mục, và đó là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.”
Sáng 3/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại" trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Bộ Chiến tranh Mỹ (Lầu Năm Góc) sáng 3/1 (giờ địa phương) đã thông báo với Quốc hội rằng cơ quan này đã được Tổng thống Donald Trump “ủy quyền” tiến hành một chiến dịch quân sự bên trong Venezuela nhằm đối phó với “các mối đe dọa an ninh quốc gia”.
Sáng 3/1 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại tư dinh trước đó vài giờ, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.
Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết nước này lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, và nhấn mạnh đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế.
Tuần qua nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: Thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 cùng kỳ vọng hòa bình và phát triển; Mỹ tấn công Venezuela, tuyên bố bắt giữ Tổng thống Maduro; ‘Khoảng lặng’ hiếm hoi giữa xung đột Nga - Ukraine giúp tránh thảm hoạ hạt nhân; Iran lao đao vì khủng hoảng tiền tệ.
Ngày 3/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm trao đổi về tình hình quốc gia Đông Âu này và các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức trên thế giới đã phản ứng nhanh chóng sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Venezuela và tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ ông.
Năm 2026 được xem là bước ngoặt chiến lược của châu Âu khi Mỹ thay đổi ưu tiên toàn cầu, buộc EU phải cân nhắc lại an ninh, hội nhập chính trị và mức độ phụ thuộc vào Washington.
Ngày 3/1, thông tin về vụ Mỹ tấn công Venezuela trên kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ ghi nhận một số người bị thương, không có người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/1/2026.
Sau hơn một thập kỷ Tesla thống trị, cuộc đua xe điện toàn cầu đã chứng kiến cú đổi ngôi khi 'người khổng lồ' xe điện Trung Quốc vượt lên trở thành hãng bán nhiều EV nhất thế giới năm 2025.
Tình hình bất ổn xảy ra vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Caracas và các thành phố khác của Venezuela ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình trệ hoạt động giao thông trên khắp khu vực phía bắc Nam Mỹ và vùng Caribe.
Vụ tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1 tiếp tục vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Sau những cú sốc năm 2025, Đông Âu bước vào năm 2026 với thực tế mới, nơi từng quốc gia phải lựa chọn con đường an ninh riêng trong bối cảnh bảo trợ Mỹ suy giảm.
Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép giảm giá thuốc, các hãng dược phẩm dự kiến tăng giá đối với ít nhất 350 thương hiệu thuốc tây tại thị trường Mỹ, bao gồm các loại vaccine ngừa COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV), bệnh giời leo, cùng thuốc điều trị ung thư Ibrance.
Ngày 3/1, ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Theo các nguồn thạo tin, hoạt động sản xuất và lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) vẫn diễn ra bình thường và không ghi nhận thiệt hại sau các cuộc tấn công của Mỹ ngày 3/1.