Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo khảo sát năm 2025 của Gallup, chỉ 54% người trưởng thành tại Mỹ cho biết, có uống rượu, mức thấp nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi thói quen này từ năm 1939. Trong nhóm 18-34 tuổi, tỷ lệ này giảm từ 59% năm 2023 xuống 50% năm 2025.
Xu hướng tích cực này cũng thể hiện qua việc giới trẻ ngày càng quan tâm đến thể thao và chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu của Bank of America cho thấy chi tiêu của thế hệ Z cho các hoạt động thể dục tăng khoảng 9%, trong khi chi tiêu tại các quán bar tăng chưa tới 4%. Các nhóm chạy bộ, lớp thể hình và hoạt động thể thao ngày càng trở thành không gian giao lưu xã hội thay cho những cuộc gặp gắn với rượu bia.
Tuy nhiên, Giáo sư Shauli Lev-Ran - Giám đốc học thuật Trung tâm Nghiện và Sức khỏe tâm thần Israel (ICA) - cảnh báo việc giảm uống rượu không đồng nghĩa nhu cầu tìm kiếm những phương thức để đối phó với căng thẳng, lo âu và buồn chán đã biến mất.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo cáo của ICA, cho biết tỷ lệ giới trẻ lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng giảm, nhưng các hội chứng rối loạn ăn uống và nghiện công nghệ, cờ bạc lại gia tăng mạnh. Trong đó, tỷ lệ lạm dụng mạng xã hội và Internet hiện đã báo động ngang ngửa với nạn lạm dụng rượu.
Các chuyên gia cho rằng, một bộ phận giới trẻ đang tìm đến thể thao, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe để tạo cảm giác kiểm soát trong môi trường nhiều bất ổn. Tuy nhiên, với những người khác, căng thẳng và nhu cầu “thoát ly” có thể chuyển sang điện thoại, mạng xã hội, cần sa, cờ bạc hoặc các hành vi gây nghiện khác. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm uống rượu không nên chỉ được xem là một chuyển biến tích cực về sức khỏe. Điều quan trọng là xác định những hành vi nào đang thay thế rượu và liệu sự thay đổi này có thực sự giúp giảm nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần hay không.