Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng tại Panama, quốc gia sở hữu kênh đào huyết mạch nối Đại Tây Dương – Thái Bình Dương, đã gặp phải một số trở ngại, một phần là do áp lực từ Mỹ.
Các nhà điều tra của Cơ quan điều tra chống tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) chiều 16/1 sẽ bắt đầu ngày thẩm vấn thứ hai đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về lệnh thiết quân luật.
Ngày 15/1, Na Uy đã tổ chức một hội nghị cấp cao để tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza và củng cố các nỗ lực xây dựng nhà nước Palestine.
Ngày 15/1, Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Szymon Holownia thông báo cuộc bầu cử Tổng thống của nước này sẽ diễn ra vào ngày 18/5 năm nay và có khả năng vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 1/6.
Nga đã kiểm soát 2 trong số 4 mỏ lithium của Ukraine, làm gián đoạn nỗ lực khai thác "vàng trắng" để hỗ trợ chuỗi cung ứng năng lượng xanh của châu Âu.
Tối 15/1 theo giờ Mỹ (tức sáng 16/1 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu chia tay từ Phòng Bầu dục, khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ trong vài ngày tới.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alparslan Bayraktar, xác nhận rằng đã xảy ra một vụ tấn công vào đường ống dẫn khí đốt tự nhiên TurkStream.
Trong bối cảnh chất lượng không khí ngày càng xấu đi, ngày 15/1, Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn theo Kế hoạch hành động ứng phó theo cấp độ (GRAP) giai đoạn IV tại vùng thủ đô Delhi.
Phó Tổng thống Iran Mohammad Javad Zarif lần đầu tiên thừa nhận Israel đã gài chất nổ vào các bệ đặt máy ly tâm được sử dụng trong chương trình làm giàu hạt nhân của nước này.
Trích dẫn nguồn tin từ phía Nga, Bloomberg cho hay Nga và Ukraine đang tổ chức “các cuộc đàm phán hạn chế” tại Qatar.
Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, mang đến hy vọng mới về việc chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng đất Palestine đầy biến động.
Chốt chặn này làm phức tạp hóa các nỗ lực dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga trong tương lai trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1.
Ngày 15/1, Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch hành động toàn diện nhằm đối phó với tình trạng tấn công mạng ngày càng gia tăng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt nhắm vào các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Theo tờ Nation Thailand, các ngân hàng thương mại ở Thái Lan đang chuẩn bị hàng tỷ USD tiền mặt để đáp ứng nhu cầu dự kiến tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Cúm gia cầm H5N1 đang trở thành mối đe dọa chưa từng có, khi lan rộng giữa nhiều loài động vật và có nguy cơ cao đối với con người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Brazil đã ra thông cáo báo chí hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Joe Biden thu hồi quyết định đơn phương coi Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố, cũng như việc đình chỉ áp dụng điều III của Đạo luật Helms-Burton.
Ngày 15/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia nhận định Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Sau khi Israel và phong trào Hamas của Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ tại Dải Gaza, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận, cũng như hy vọng vào tương lai hòa bình tại khu vực này.
An toàn giao thông luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới. Tại Bỉ, với hệ thống giao thông công cộng phát triển và đường xá hiện đại, việc đảm bảo trật tự và an toàn giao thông càng trở nên cấp thiết.
Ngày 15/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã hoan nghênh việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, gọi đây là “bước tiến quan trọng đầu tiên”.
Xung đột vũ trang và chiến tranh là những mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2025.