Ngày 3/3, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hiện đã “quá muộn” để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp việc Tehran đang bày tỏ mong muốn này.
Trước tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng tại khu vực Trung Đông gây gián đoạn mạng lưới bay quốc tế, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã đồng loạt triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi hành khách thông qua việc điều chỉnh chính sách vé vào cuối ngày 28/2.
Ngày 28/2, chính phủ nhiều quốc gia Mỹ Latinh lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi xung đột bùng phát giữa Mỹ, Israel với Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tránh làm trầm trọng thêm tình hình an ninh toàn cầu.
Ngày 1/3, Chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan sẽ điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Trong bối cảnh xung đột mới tại Trung Đông có nguy cơ đẩy giá dầu thô tăng vọt, giới phân tích dự báo Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng trong cuộc họp ngày 1/3.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những bình luận chính thức đầu tiên kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và các đòn trả đũa tiếp theo.
Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, ngày 28/2.
Truyền thông địa phương ngày 1/3 đưa tin người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát Iran, Tướng Gholamreza Rezaian đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích là một tuyên bố chiến tranh chống người Hồi giáo.
Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên khắp các quốc gia Vùng Vịnh khi Iran tiến hành các đòn tấn công nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.
Ngày 1/3, ít nhất tám người chết và 20 người bị thương trong cuộc biểu tình ủng hộ Iran bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Karachi (Pakistan), khi đám đông tìm cách tràn vào lãnh sự quán giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang.
Khi mùa Xuân đến gần và thời tiết ấm áp hơn, một giai đoạn khó khăn bắt đầu đối với những người bị dị ứng phấn hoa tại Nhật Bản.
Trung Quốc đang mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện trên đường cao tốc để loại bỏ "nỗi lo về phạm vi hoạt động" cho đội xe điện lớn nhất thế giới, khi dữ liệu di chuyển kỷ lục từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho thấy sự thay đổi lớn trong cách người tiêu dùng di chuyển trên khắp Trung Quốc.
Số lượng giấy phép sử dụng vũ khí cỡ nhỏ tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người dân xin phép mang theo các loại súng bắn đạn nổ và vũ khí tự vệ tại nơi công cộng, trong bối cảnh các cơ quan an ninh bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang bạo lực.
Nhiệt độ có thể đạt 42-43 độ C ở các khu vực có nguy cơ cao của Thái Lan, do đó người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, những người mắc bệnh mạn tính và người lao động ngoài trời - nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng.
Sau cuộc không kích ngày 28/2 của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến nước này trả đũa mạnh, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án bạo lực và kêu gọi các bên kiềm chế.
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao Iran, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức chủ chốt, câu hỏi lớn đặt ra là ai đang thực sự điều hành bộ máy quyền lực tại Tehran vào thời điểm này.
Ngày 1/3, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), buổi tọa đàm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề “Phụ nữ và hành trình truyền cảm hứng” đã được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa.
Theo hãng tin RIA Novosti, phía Iran cho biết đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, kể cả các bước đi tiếp theo sau khi Mỹ và Israel tấn công cũng như khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, họ phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng 28/2 ở trung tâm Tehran, với sự có mặt của Lãnh tụ Tối cao.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, ngày 28/2 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo tình trạng không an toàn tại Eo biển Hormuz.