Ngày 3/3, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hiện đã “quá muộn” để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp việc Tehran đang bày tỏ mong muốn này.
Sau khi Iran tuyên bố tiếp tục trả đũa cuộc không kích của Mỹ và Israel, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mới nhất.
Trong bối cảnh xung đột mới bùng phát tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt leo thang căng thẳng, tiến hành đàm phán hòa bình. Nhiều quốc gia đã thúc đẩy việc sơ tán công dân khỏi khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1/3 đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ, đồng thời tham gia các nỗ lực nhằm định hình “một tương lai mới” trên Bán đảo Triều Tiên.
Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ.
Theo các chuyên gia, cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại các nước Arab dường như đã phản tác dụng, khiến hàng loạt nước phản đối Iran thay vì gây sức ép để Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công.
Ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, trong không khí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), hướng tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ II, nhiệm kỳ 2026–2028, Câu lạc bộ Tình nguyện Vòng Tay Việt - Nga phối hợp cùng Đội Văn nghệ Sinh viên Việt Nam VSAT tổ chức chương trình nghệ thuật “Ánh sáng phương Đông”.
Ngày 1/3, giới chức Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một "sự cố" tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi, sau các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Hãng thông tấn IRNA (Iran) đưa tin một hội đồng ba người sẽ tạm thời đảm nhận toàn bộ trách nhiệm lãnh đạo đất nước.
Cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm phá hủy năng lực quân sự Iran, nhưng nguy cơ leo thang và phản công khiến khu vực Vùng Vịnh rung chuyển nghiêm trọng.
Ngày 1/3, hãng tin TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trên kênh Telegram, khẳng định sẽ "không bỏ qua" các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2 đã khiến ít nhất bốn lãnh đạo cấp cao của cơ quan tình báo chủ chốt của Iran thiệt mạng, đẩy tổ chức này vào tình trạng hỗn loạn.
Có một khái niệm vũ khí của Liên Xô gọi là hệ thống Perimeter, được phương Tây đặt biệt danh là “Dead Hand” (Cánh tay chết). Đó là một kiến trúc trả đũa hạt nhân tự động: một cỗ máy được thiết kế để phóng tên lửa nếu chuỗi chỉ huy con người bị xóa sổ.
Các nguồn tin thương mại ngày 28/2 cho biết hàng loạt chủ tàu, tập đoàn dầu khí lớn và các công ty thương mại đã đồng loạt tạm dừng hoạt động vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz.
Các sân bay lớn ở Trung Đông đóng cửa ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến nước này đáp trả bằng tên lửa khắp khu vực, gây ra một trong những đợt gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với hàng không toàn cầu trong nhiều năm.
Ngày 28/2, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Josh Simons đã tuyên bố từ chức sau khi vướng vào tranh cãi liên quan đến Labour Together – một tổ chức nghiên cứu chính sách mà ông từng điều hành trước khi tham gia chính phủ.
Iran phóng loạt tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Mỹ và Israel, đánh trúng nhiều căn cứ quân sự, làm thay đổi cục diện đối đầu và gây bất ngờ chiến lược.
Iran đã nhắm mục tiêu vào tài sản Mỹ tại các quốc gia Arab vùng Vịnh nhằm trả đũa chiến dịch quân sự Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
Mỹ và Israel đã chọn thời điểm tấn công Iran trong ngày 28/2 trùng với cuộc họp mà lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang tổ chức với các trợ lý cấp cao.
Theo Tân Hoa xã, sáng 1/3, Pakistan đã tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, gây ra hàng loạt vụ nổ. Lực lượng phòng không Afghanistan đã nổ súng đáp trả các mục tiêu trên không. Đợt không kích kéo dài khoảng 20 phút.