Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã “quá muộn” cho đàm phán với Tehran, các đòn không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran cùng các đòn trả đũa của Tehran đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Mỹ và Israel đã chọn thời điểm tấn công Iran trong ngày 28/2 trùng với cuộc họp mà lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang tổ chức với các trợ lý cấp cao.
Theo Tân Hoa xã, sáng 1/3, Pakistan đã tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, gây ra hàng loạt vụ nổ. Lực lượng phòng không Afghanistan đã nổ súng đáp trả các mục tiêu trên không. Đợt không kích kéo dài khoảng 20 phút.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kyrylo Budanov chia sẻ rằng trong các cuộc đàm phán gần đây, Nga nói sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột.
Theo kênh CNN ngày 1/3, hiện vẫn chưa rõ ai có thể thay thế lãnh tụ tối cao Iran khi ông không có người kế nhiệm được tuyên bố chính thức.
Hãng thông tấn Tasnim và hãng tin bán chính thức Fars của Iran vào ngày 1/3 xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.
Tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran đã tấn công Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và các tòa nhà dân cư tại nhiều nơi khác ở Bahrain khi các đòn đáp trả bắt đầu từ giữa trưa 28/2 tiếp diễn sang rạng sáng 1/3.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/2, giới chức địa phương Kenya cho biết 6 người đã thiệt mạng tại huyện Nandi, Tây Bắc nước này, sau khi chiếc trực thăng thương mại chở họ bị rơi.
Theo THX, truyền thông Iran đưa tin con gái và cháu của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Cùng lúc đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu tại Iran.
Ngày 28/2, Tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM đưa ra tuyên bố yêu cầu các tàu của tập đoàn đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư "tìm nơi trú ẩn" và tạm ngừng mọi hoạt động đi qua kênh đào Suez do xung đột trong khu vực.
Chuyến công du của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Ấn Độ, Australia và Nhật Bản trong những ngày đầu tháng 3 được xem là bước đi nổi bật nhất trong nỗ lực tái cân bằng chiến lược của Ottawa tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi nói rằng ông không hiểu vì sao trong khi các cuộc đàm phán đang tiến triển thì “họ lại quyết định tấn công chúng tôi” và “không thể thay đổi chế độ khi hàng triệu người đang ủng hộ cái gọi là chế độ đó”.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/2 thông báo 7 quan chức cấp cao Iran, trong đó có Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour, đã thiệt mạng trong loạt không kích phối hợp với Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.
Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran khẳng định Lãnh tụ Tối cao nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei vẫn “vững vàng và kiên định trong việc chỉ huy chiến trường”.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, các nghị sĩ đảng Dân chủ đang nỗ lực thúc đẩy cuộc bỏ phiếu vào tuần tới đối với một nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc tiến hành các cuộc không kích tại Iran. Động thái này nhằm khẳng định lại vai trò của Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt sử dụng sức mạnh quân sự.
Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ - Israel mở các cuộc không kích qui mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.
Ngày 28/2, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích hạng nặng vào Iran, tình hình hàng hải tại Vùng Vịnh và các khu vực lân cận đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng khi Iran cảnh báo phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Mỹ và Qatar đồng loạt đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp đối với tàu thuyền.
Theo THX, ngày 28/2, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra tuyên bố lên án các cuộc không kích đẫm máu của Mỹ và Israel vào một trường học dành cho nữ sinh ở miền Nam nước này, gọi đây là hành động “vô nhân đạo”.
Ngày 28/2, truyền hình nhà nước Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động làn sóng tấn công tên lửa mới nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Các hãng truyền thông quốc tế ngày 1/3 đồng loạt đưa tin về những thông tin trái chiều liên quan đến số phận của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, sau các cuộc tấn công do Israel tiến hành nhằm vào nước này.