Trên đất nước Triệu Voi, tiếng Việt từ lâu đã vượt xa giới hạn của một phương tiện giao tiếp thông thường.
Ngày 28/4 (giờ địa phương), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác kiến nghị của phe đối lập về việc tiến hành điều tra Thủ tướng Keir Starmer với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội liên quan đến quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ.
Trong phiên họp toàn thể ngày 28/4, Quốc hội Ukraine đã tuyên bố gia hạn chế độ thiết quân luật và tổng động viên lần thứ 19 ở nước này.
Các nhà lãnh đạo Arab ở Vùng Vịnh đã nhất trí bác bỏ việc Iran áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyên bố hành động này là bất hợp pháp và kêu gọi tự do hàng hải không bị hạn chế qua tuyến đường thủy này, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục nhằm ổn định hành lang đang bị khủng hoảng.
Quyết định rời đi của UAE và trước đó là của Qatar vào năm 2019 có thể khiến các nước thành viên khác cân nhắc liệu họ có lợi hơn nếu đứng ngoài OPEC hay không.
Ngày 28/4, Chính phủ Trung Quốc thông báo kể từ ngày 1/5 tới sẽ mở rộng chính sách miễn thuế quan tới tất cả các quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
Lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 28/4 đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh bất thường tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia nhằm tăng cường phối hợp giữa các nước và ứng phó các hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.
UAE cho biết sẽ rời khỏi OPEC, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có do chiến tranh Iran gây ra đang làm lộ rõ những bất đồng giữa các quốc gia vùng Vịnh.
Ngày 28/4, Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+) kể từ ngày 1/5 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã rời khỏi Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, đánh dấu chuyến hàng LNG đầu tiên được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/4, các báo lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/5, sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo chính thức về chuyến thăm này.
Theo kênh Euronews, hơn 600 nhân viên của Google đã ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi CEO Sundar Pichai từ chối thỏa thuận tiềm năng với Lầu Năm Góc, trong bối cảnh công ty đang đàm phán về khả năng cho phép mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini được sử dụng trong các hoạt động quân sự mật của Mỹ.
Theo các nguồn tin của đài CNN, Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận so với những tuyên bố cứng rắn trước công chúng khi các nỗ lực ngoại giao hậu trường đang diễn ra với cường độ cao.
Theo kênh Euronews ngày 28/4, làn sóng “du mục số” đổ về Mexico trước thềm World Cup 2026 đang tạo ra mô hình du lịch mới, nơi du khách lưu trú hàng tuần để vừa làm việc từ xa vừa hòa mình vào không khí bóng đá, mang lại tác động kinh tế tích cực cho các thành phố chủ nhà.
Chiều 27/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập đã đạt được bước đột phá trong việc canh tác lúa mì chịu mặn, khi trồng thành công loại cây này bằng nguồn nước có độ mặn cao.
Nhân viên công viên tại Canada vừa phát hiện một phần của con tàu đắm hơn 200 năm tuổi trên đảo Sable - nơi được mệnh danh là “Nghĩa địa Đại Tây Dương” vì hàng trăm vụ tai nạn hàng hải trong nhiều thế kỷ.
Ukraine cho biết đã bắn hạ hơn 33.000 thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh năng lực phòng không bằng UAV đánh chặn và mở rộng các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh trong những ngày cuối tháng 4 khi Washington tuyên bố thực thi các biện pháp phong tỏa trên biển và bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Iran tại khu vực Ấn Độ Dương, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Hầu hết các vùng của Ấn Độ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực độ kéo dài nhiều ngày, với nhiệt độ ngày 27/4 ở bang Rajasthan, miền Tây nước này ghi nhận có nơi lên đến 46,4 độ C.
Người dân tại Dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước trầm trọng, khi khả năng tiếp cận nguồn nước sinh hoạt bị hạn chế trong thời gian dài.