Iran vẫn để ngỏ giải pháp đàm phán với Mỹ sau khi xung đột tái diễn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 31/8 cho biết nước này vẫn đang tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Mỹ, một ngày sau khi hai nước nối lại tình trạng thù địch lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, khiến giá dầu tăng hơn 3,5%.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng tin Tasnim, phát biểu của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một đoạn video do AI tạo ra mà ông cho rằng cho thấy trung tâm dầu mỏ của Iran là đảo Kharg bị phá hủy. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công như vậy và một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này không nhắm vào đảo Kharg trong các cuộc tấn công qua đêm. Một quan chức Iran bác bỏ bài đăng của ông Trump là “buồn cười”.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này ngày 30/8 đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak, cách đảo Kharg khoảng 660km về phía Đông, sau khi phát hiện “lực lượng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz”. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời thống đốc địa phương cho biết hai người đã thiệt mạng và những người khác bị thương trong vụ tấn công trên đảo Larak.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã thực hiện hành động “có giới hạn và chính xác” nhằm vào lực lượng rải thủy lôi thuộc IRGC, mà phía Mỹ cho là tạo ra “mối đe dọa cận kề” tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ không cung cấp thêm chi tiết.

Larak là một hòn đảo nhỏ nằm trong eo biển Hormuz, gần cảng chiến lược Bandar Abbas của Iran. Eo biển này, nơi thường đảm nhận việc vận chuyển một phần năm lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đã bị phong tỏa trên thực tế kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Iran sau đó đã tấn công hai căn cứ của Mỹ tại Jordan. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ được sử dụng để triển khai và hỗ trợ cuộc tấn công vào đảo Larak. Quân đội Iran cũng tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào sáng sớm 31/8. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng UAE bác bỏ thông tin này và khẳng định đó là tin sai sự thật.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết lực lượng không quân nước này đã đối phó với một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất phát từ Iran khi bay qua vùng lãnh hải UAE, song không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng tin Mehr ngày 31/8 dẫn tuyên bố của IRGC cho biết lực lượng tinh nhuệ này đã sử dụng tên lửa phòng không để bắn hạ một thiết bị bay không người lái của Mỹ. Thiết bị này sau đó rơi xuống vùng biển Vịnh Ba Tư.

Đài truyền hình nhà nước Iran, dẫn tuyên bố của IRGC, đưa tin một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy và phải dừng hoạt động hoàn toàn sau khi trúng hai quả thủy lôi ở khu vực phía Nam eo biển Hormuz. Theo IRGC, con tàu này đã cố gắng đi qua tuyến đường thủy một cách bất hợp pháp, song không cung cấp thông tin chi tiết về con tàu hay thủy thủ đoàn.

Tình trạng thù địch tái diễn sau nhiều tuần chính quyền Tổng thống Trump tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran và các đối tác kinh doanh, trong khi tránh xa các lựa chọn quân sự. Trong bối cảnh hoạt động ngoại giao vẫn bế tắc, Tổng thống Pezeshkian, trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề cuộc họp an ninh khu vực ở Kyrgyzstan, cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết theo các thỏa thuận trước đây.

Hãng Tasnim dẫn lời Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran vẫn đang cố gắng đạt được một thỏa thuận và sự hiểu biết, đồng thời cho rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho Iran, khu vực cũng như nhân loại. Ông nhấn mạnh giải pháp cho các vấn đề hiện tại là đối thoại và hợp tác, đồng thời cần tận dụng mọi khả năng để ngăn chặn sự lan rộng của tình trạng mất an ninh và xung đột.

Trong khi đó, ông Trump vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra khi bắt đầu cuộc chiến, gồm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran, kiềm chế khả năng tấn công các đối thủ trong khu vực của nước này và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ giới lãnh đạo giáo sĩ cầm quyền.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30/8 cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới có thể được công bố hàng tuần nhằm gây sức ép lên Iran, với trọng tâm ban đầu là lĩnh vực ngân hàng. Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/8 cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các bên khác để duy trì sức ép kinh tế đối với Iran.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố tất cả thủy lôi tại vùng biển quốc tế của eo biển Hormuz đã bị kích nổ hoặc dỡ bỏ, đồng thời cảnh báo Iran rằng bất kỳ tàu nào rải thêm thủy lôi sẽ bị tiêu diệt.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ‘tình trạng cực kỳ tốt’ tại eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ‘tình trạng cực kỳ tốt’ tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết eo biển Hormuz đang ở “tình trạng cực kỳ tốt”, đồng thời nói thêm rằng Hải quân Mỹ đang hỗ trợ trung bình “30 tàu mỗi đêm” đi qua tuyến đường thuỷ chiến lược này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN