Cực tăng trưởng kinh tế biển, biên mậu và văn hóa Tây Nam Bộ

Sau hợp nhất, với diện tích gần 9.889 km², dân số gần 5 triệu người, tỉnh An Giang mới trở thành địa phương có quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội mới của vùng Tây Nam Bộ. Sự kiện trọng đại này không chỉ là bước điều chỉnh hành chính, mà còn là bước ngoặt chiến lược mở ra vận hội phát triển to lớn cho cả khu vực.

Chú thích ảnh
Phường Long Xuyên (An Giang) là đầu mối giao thương của vùng Tứ giác Long Xuyên đang từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với vùng nguyên liệu lớn và hệ thống logistics hiện đại. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Từ vùng đầu nguồn sông Mekong, nay An Giang mở rộng không gian phát triển ra đến biển Tây và biên giới Campuchia nơi giao thoa giữa đồng bằng, biên giới và hải đảo. Vị trí địa chiến lược đặc biệt, với hơn 200 km bờ biển, 148 km đường biên giới, cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, giúp An Giang trở thành đầu mối kết nối TP Hồ Chí Minh, Phnom Penh, Campuchia và vịnh Thái Lan. Đây là lợi thế hiếm có, tạo nền tảng để tỉnh bứt phá, trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế của khu vực.

Để phát huy tiềm năng đó, nhiều dự án hạ tầng then chốt đang được triển khai trên địa bàn tỉnh như: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và các tuyến ven biển, từng bước tạo đột phá cho liên kết vùng. Cùng đó, Phú Quốc, đặc khu biển đảo với hạ tầng hàng không, cảng biển hiện đại và hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đang trở thành cực tăng trưởng mới, mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế cho tỉnh.

Song song với hạ tầng, tỉnh đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức. Sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, thể chế thông thoáng và nhân lực chất lượng cao đang tạo nên “đòn bẩy chiến lược” để An Giang khẳng định vai trò trung tâm phát triển mới ở Tây Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, chủ trương hợp nhất không chỉ mang ý nghĩa tổ chức hành chính, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tổng hợp đa ngành. Việc hợp nhất mở ra không gian kinh tế rộng lớn, nơi đồng bằng, biên giới, biển đảo cùng hòa quyện, tạo cơ hội để tỉnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Theo ông Hải, An Giang xác định kinh tế biển, kinh tế biên mậu trở thành động lực then chốt, giữ vai trò kết nối phát triển kinh tế xanh; trong đó, tỉnh xác định các lĩnh vực trọng điểm như: nuôi trồng thủy sản sinh thái, khai thác bền vững, điện gió, điện mặt trời, thương mại biên giới và dịch vụ logistics xuyên biên giới sẽ mở ra không gian phát triển mới, gia tăng sức mạnh liên kết vùng và củng cố vị thế chiến lược của địa phương.

“Với các lợi thế nêu trên, tỉnh An Giang có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới, hình mẫu về phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển và kinh tế biên mậu của Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng xanh, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững của quốc gia trong kỷ nguyên mới”, ông Hải chia sẻ.

Sau hợp nhất, tỉnh An Giang không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, mà còn khơi dậy sức mạnh văn hóa như một “nguồn lực mềm” cho phát triển bền vững. Vùng đất này hội tụ cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, với kho tàng di sản phong phú. Từ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Đua bò Bảy Núi đến văn hóa Óc Eo - Ba Thê, nghệ thuật kiến trúc đình, chùa, nhà sàn, làng nghề truyền thống và các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc. Những giá trị ấy vừa góp phần củng cố bản sắc, vừa là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa hiện đại, từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật ứng dụng đến du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh.

Đặc biệt, với lợi thế Phú Quốc, vùng hợp nhất hoàn toàn có thể vươn lên trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp giải trí, nơi giao thoa giữa truyền thống và công nghệ số, phục vụ không chỉ du khách trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Đây chính là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội mà Đảng ta đã khẳng định trong nhiều nghị quyết chiến lược.

Đến năm 2030, An Giang đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; trong đó, đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, Rạch Giá là trung tâm hành chính, thương mại; vùng Tứ giác Long Xuyên - Hà Tiên - Châu Đốc - Rạch Giá trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch sinh thái… Tỉnh tập trung phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Campuchia; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước…

Chú thích ảnh
Làng bè Sắc màu nằm ven sông Hậu là điểm tham quan nổi tiếng của Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh An Giang tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biên mậu và kinh tế biển. Tỉnh tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; chú trọng thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, dược liệu gắn với công nghiệp chế biến sâu.

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh kinh tế biên mậu, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang thành trung tâm giao thương tiểu vùng Mê Kông; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển Phú Quốc và vùng ven biển thành động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, xây dựng quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia; khai thác lợi thế nông nghiệp, biên giới và liên kết vùng.

Thời gian tới, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song đó, tỉnh phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang gắn với phát triển du lịch bền vững; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế.

Thanh Sang (TTXVN)
An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển
An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển

Sáng 3/10, tại phường Rạch Giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN