Cần Thơ di dời cây xanh lấy mặt bằng thi công thư viện thành phố

Cần Thơ di dời cây xanh lấy mặt bằng thi công thư viện thành phố

Ngày 22/3, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị thi công đang khẩn trương cưa, cắt, di dời 14 cây xanh để triển khai dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.

tin mới

  • Kon Tum: Tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục

    Kon Tum: Tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục

    Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 385/QĐ-UBND công bố danh mục 14 hủ tục, phong tục không còn phù hợp cần tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ.

  • Tăng trưởng kinh tế Hậu Giang dẫn đầu ĐBSCL

    Tăng trưởng kinh tế Hậu Giang dẫn đầu ĐBSCL

    Ngày 1/7, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm của Hậu Giang đạt 11%, đứng thứ 8 cả nước và thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  • Vụ thủy điện gây ngập 62 hộ dân ở Kon Tum: Nếu hai đơn vị thủy điện không thống nhất, Sở Công Thương sẽ vào cuộc

    Vụ thủy điện gây ngập 62 hộ dân ở Kon Tum: Nếu hai đơn vị thủy điện không thống nhất, Sở Công Thương sẽ vào cuộc

    Chiều 28/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết, nếu Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai (chủ đầu tư Thủy điện Đăk Psi 5) và Công ty Cổ phần thủy điện Đức Nhân – Đăk Psi (chủ đầu tư hai Thủy điện Đăk Psi bậc 1 và bậc 2) không đi đến thống nhất đền bù cho 62 hộ dân tại hai xã Đăk Long và Đăk Pxi bị ảnh hưởng, Sở Công Thương sẽ trực tiếp xử lý.

  • Kiên Giang bố trí hơn 1.220 tỷ đồng tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai

    Kiên Giang bố trí hơn 1.220 tỷ đồng tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai

    Từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực hơn 1.220 tỷ đồng thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

  • Xây dựng xã hội học tập, xóa nạn mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Xây dựng xã hội học tập, xóa nạn mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Là địa phương có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, tỉnh Đắk Nông đứng trước nguy cơ nhiều người dân không biết đọc, biết viết. Không biết chữ, đời sống của bà con gặp khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng trên, công tác xóa mù chữ được Đắk Nông xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao dân trí, góp phần phát triển về mọi mặt.

  • Phát triển, bảo tồn hệ sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn

    Phát triển, bảo tồn hệ sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn

    Chiều 24/6, tại trụ sở Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Vườn quốc gia Yok Đôn tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (24/6/1992 - 24/6/2022).

  • Xây dựng vùng nông sản an toàn, bền vững

    Xây dựng vùng nông sản an toàn, bền vững

    Hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, tỉnh Đồng Tháp xây dựng các mô hình hướng dẫn nông dân dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn, hiệu quả; đồng thời thu gom bao, gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng nhằm bảo vệ môi trường. 

  • Đắk Lắk đầu tư nâng cấp, sửa chữa 8 hồ chứa nước

    Đắk Lắk đầu tư nâng cấp, sửa chữa 8 hồ chứa nước

    Ngày 22/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 nhằm thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng.

  • Đôn đốc tiến độ Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên

    Đôn đốc tiến độ Dự án nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên

    Ngày 22/6, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên, nhằm tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

  • Hướng đi mới cho phát triển cây ăn quả ở huyện nghèo 30a

    Hướng đi mới cho phát triển cây ăn quả ở huyện nghèo 30a

    Nhận thấy tiềm năng trong phát triển cây ăn quả, huyện nghèo 30a Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

  • Mưa lớn kèm gió lốc làm bật gốc hàng loạt cây sầu riêng ở Đắk Lắk

    Mưa lớn kèm gió lốc làm bật gốc hàng loạt cây sầu riêng ở Đắk Lắk

    Ngày 17/6, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) Nguyễn Huy Hoàng xác nhận, đơn vị vừa cử người đến kiểm tra vụ mưa lớn kèm lốc xoáy làm bật gốc hàng loạt cây sầu riêng và một số cây trồng khác của nhiều hộ dân ở xã Ea Yông.

  • Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh

    Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh

    Tối 16/6, tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khai mạc Ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc thiểu số miền núi lần thứ 16, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước”.

  • Vùng khó khăn ở Tuyên Quang đổi thay nhờ đầu tư xây dựng hạ tầng

    Vùng khó khăn ở Tuyên Quang đổi thay nhờ đầu tư xây dựng hạ tầng

    Tỉnh Tuyên Quang đã huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư đã đem lại cho các xã, khu vực vùng khó nhiều đổi thay.

  • Bảo vệ các loài động vật hoang dã ở rừng tràm Gáo Giồng

    Bảo vệ các loài động vật hoang dã ở rừng tràm Gáo Giồng

    Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng (xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và người dân địa phương tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã trong rừng. Nhờ đó, nhiều loài động vật, nhất là những loài chim, cò phát triển, góp phần quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái.

  • Phát triển cây dược liệu quý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

    Phát triển cây dược liệu quý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

    Nhằm bảo tồn và phát triển, nhân rộng mô hình trồng các loài cây dược liệu quý hiếm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, đã thực hiện dự án khoa học công nghệ “Điều tra, bảo tồn và phát triển hai loài cây dược liệu ba kích, sa nhân tím tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, giai đoạn 2017-2021”.

  • Mường La (Sơn La) hướng tới nông nghiệp bền vững

    Mường La (Sơn La) hướng tới nông nghiệp bền vững

    Ngày 11/6, nhân 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường La, tỉnh Sơn La (15/6/1949-15/6/2022) và 43 năm chuyển Trung tâm huyện về thị trấn Ít Ong (1979-2022), UBND huyện đã tổ chức Ngày hội trưng bày sản phẩm nông nghiệp an toàn với hơn 200 mặt hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm chủ lực của địa phương. 

  • Xây dựng Cần Thơ thành đô thị sinh thái hiện đại, đậm bản sắc sông nước ĐBSCL

    Xây dựng Cần Thơ thành đô thị sinh thái hiện đại, đậm bản sắc sông nước ĐBSCL

    Ngày 10/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp cho ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • Cà Mau ứng phó với thời tiết, thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan

    Cà Mau ứng phó với thời tiết, thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan

    Ngày 10/6, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng bất thường và cực đoan do sự ảnh hưởng, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

  • Đồng Tháp có xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên

    Đồng Tháp có xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên

    Chiều 9/6, UBND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ công bố xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp và huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

  • Tiền Giang xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả ứng phó hạn mặn

    Tiền Giang xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả ứng phó hạn mặn

    Trước tình hình hạn mặn vào mùa khô hàng năm đe dọa, ảnh hưởng đến sản xuất cây lúa, các huyện, thị ven biển Gò Công, phía Đông tỉnh Tiền Giang gồm: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công đang chú trọng mở rộng diện tích vườn cây ăn quả, hình thành các vùng chuyên canh trên những địa bàn khó khăn, thường xuyên đối mặt hạn hán và xâm nhập mặn vừa thích ứng biến đổi khí hậu vừa chủ động giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN