Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống sạt lở và giảm thiểu thiệt hại.
Chiều 12/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp các ban, ngành, thành phố Long Xuyên khẩn trương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở đất bờ kênh Rạch Giá - Long Xuyên, thuộc khu vực Tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kiểm tra và đề xuất phương án khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông K’Rông Nô, đoạn qua xã Đạ M’Rông và Đạ Tông (huyện Đam Rông) kéo dài gần 1 km, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhiều hộ dân.
Những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu không chỉ diễn biến nhanh, phức tạp mà những quy luật tự nhiên cũng dần thay đổi khó nắm bắt. Thực tế đáng báo động đó một lần nữa lại tiếp diễn tại tỉnh Cà Mau trong thời điểm dần bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay.
Với việc thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, khu vực phía Nam sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ giữa các phương thức, loại hình vận tải.
Đông Nam Bộ từ lâu đã trở thành vùng kinh tế đầu tàu của cả nước. Năm 2023 được đánh giá là năm đặc biệt vì là năm bắt đầu triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn mang tính liên vùng.
Ngày 10/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ IV, năm 2023.
Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023), chiều 9/6, tại UBND huyện Ninh Phước, Cơ quan thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Văn phòng Bộ Thông tin - Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan báo chí Trung ương và cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 212 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Ninh Phước, Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận.
Ngày 9/6, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, trên địa bàn xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) vừa xảy ra sạt lở bờ phía Bắc sông Cà Mau - Bạc Liêu.
Những ngày qua, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn biến phức tạp, từ ngày 5 đến sáng 8/6 đã xảy ra 11 vụ sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.
Tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng 7/6, trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải thích nhiều nội dung liên quan đến vấn đề nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đào tạo, giáo dục và tuyên truyền. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Phải có kiến thức, đồng bào mới đồng lòng".
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 - đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 cùng các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng dự án đồng thời đẩy nhanh các phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào ngày 17/6/2023.
Chiều 5/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp các ban, ngành và huyện Chợ Mới khẩn trương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do rạn nứt, sụt lún đất tuyến đê bờ Đông kênh Cái Hố và bờ Tây kênh Đồng Tân trên địa bàn huyện.
Chiều 30/5, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với huyện An Phú tích cực rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do rạn nứt đất bờ sông Hậu qua địa bàn huyện An Phú.
Chiều 30/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 27/5, trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023, tại thung lũng Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu diễn ra Ngày hội hái quả mận hậu.
Đắk Lắk là tỉnh miền núi có thành phần dân cư đa dạng, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 11%. Để từng bước giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ người dân cải thiện, nâng cao đời sống.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định thu hồi gần 1.800 ha đất đã giao cho Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Phát (gọi tắt là Công ty Phú Gia Phát - Thành phố Hồ Chí Minh). Diện tích trên được giao cho công ty Phú Gia Phát từ ngày 3/6/2016 để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ tại huyện Krông Nô.
Chiều 25/5, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo công bố Quyết định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Buôn Ma Thuột (Quy hoạch); thông tin, giải đáp những vấn đề dư luận và người dân quan tâm đối với Quy hoạch.