Gia Lai đang sở hữu vùng nguyên liệu mía khoảng 45.000 ha, trải dài khắp các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số trên 1 triệu người, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 32%. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh ưu tiên thực hiện. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên, phum sóc ở Trà Vinh “thay da, đổi thịt” từng ngày.
Ngày 10/2, Trưởng Phòng Dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Phùng Tiến Dũng cho biết, xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11 - 20/2 tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần, đạt mức cao nhất vào ngày 12 - 15/2, sau giảm chậm. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn so với độ mặn cao nhất tuần từ ngày 1 - 10/2.
Về thăm làng Kret Krot (xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết đoàn viên, sum họp thật vui tươi, ấm áp tình cộng đồng của bà con dân làng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có những tác động tiêu cực, việc phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tiếp tục có các giải pháp mang tính chiến lược để triển khai hiệu quả, phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu là việc làm rất cần thiết.
Những ngày giáp Tết Tân Sửu năm nay, niềm vui của 45 hộ dân bản Yên (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) như được nhân lên bội phần khi Trạm biến áp Bản Yên có công suất 50kVA được Công ty Điện lực Điện Biên hoàn thiện và cho đóng điện.
Là huyện nghèo ở vùng biên của tỉnh Sơn La, những năm gần đây, Sốp Cộp đã và đang thay đổi từng ngày. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện ngày được nâng lên. Cuộc sống vui tươi, ấm no hiện hữu trên các bản vùng cao.
Trong bối cảnh tỉ lệ sinh con thứ ba ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn cao, công tác tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình còn chưa mang lại tác động như mong muốn, thì mô hình “Câu lạc bộ không sinh con thứ ba” là một điểm sáng trong công tác dân số tại địa phương. Nhờ hiệu quả của những câu lạc bộ này, nhiều thôn, làng đã giảm được tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, những năm qua, ngành y tế tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách đặc thù để thực hiện tốt công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình như Nghị quyết 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Quyết định 02/2012/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025.
Với tỉ lệ tăng dân số tự nhiên trên 13/1000, Kon Tum vẫn đứng đầu của khu vực Tây Nguyên; tỉ suất sinh năm 2019 của tỉnh là 2,74 con/phụ nữ, năm 2020 chưa có thống kê cụ thể, song vẫn cao hơn nhiều so với tỉ suất sinh chuẩn là 2,1 con/phụ nữ.
Tỉnh Cao Bằng đã tập trung phát triển mạnh cơ sở hạ tầng; ổn định cuộc sống của đồng bào, giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới; tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con dân tộc thiểu số…
Ngày 30/1, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Ngày 28/1, đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm chủ động theo dõi tình hình thời tiết, ứng phó với thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình sóng lớn, gió mạnh trên biển; qua đó thông báo kịp thời đến các chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết rõ để chủ động các biện pháp phòng tránh hiệu quả.
Là người con của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đã có nhiều ý kiến đóng góp, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đến với nghị trường Quốc hội.
Trong hai ngày 26 và 27/1, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi tặng hàng ngàn suất quà Tết cho hộ nghèo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên.
Hòa chung không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người dân tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai phấn khởi, tổ chức lễ ăn mừng những con đường mới, những cung đường mùa Xuân do chính quyền địa phương, lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn góp công sức hoàn thành.
Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng đã có nhiều khởi sắc. Buôn làng căng tràn sức sống, đồng bào vững tin theo Đảng.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phóng viên TTXVN tại Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên, về hiệu quả của các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
Thời gian qua, việc thi công dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm bơm cánh đồng xã Nâm N’Dir và xã Buôn Chóah (đều thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã khiến một số diện tích trên cánh đồng Buôn Chóah bị thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình xuống giống của bà con cũng như nguy cơ lúa bị hạn hán, giảm năng suất.
Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên tỉnh Gia Lai hăng hái, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Thời điểm này, tại thủ phủ địa lan Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang nhộn nhịp người đến tìm mua địa lan chơi Tết. Những năm qua, trồng địa lan đã trở thành nguồn thu nhập chính, nghề phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc nơi đây.