Tổng thống Moldova cấm quân đội tham dự cuộc tập trận của NATO

Tổng thống Moldova Igor Dodon không cho phép cử quân đội nước này tham dự cuộc tập trận của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Rapid Trident.

Tổng thống Moldova Igor Dodon tại cuộc họp báo ở thủ đô Chisinau ngày 15/11/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, trên trang mạng Twitter, Tổng thống Dodon cho biết các binh sĩ Cộng hòa Moldova bị cấm tham gia các cuộc tập trận ở nước ngoài.

Hồi tháng 2 vừa qua, ông Dodon cũng không cho phép binh sĩ Moldova tham gia cuộc tập trận của NATO tại Romania.

Cuộc tập trận Rapid Trident với sự tham gia của đại diện 14 nước thành viên NATO sẽ diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 23/9 tới tại Ukraine.

Theo Hiến pháp, Moldova là quốc gia trung lập, không tham gia các liên minh quân sự. Tuy nhiên, Moldova vẫn hợp tác với NATO theo một kế hoạch đối tác riêng. Theo đó, NATO giúp Moldova hiện hóa quân đội, còn Moldova hỗ trợ NATO trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Cuối tháng 11/2016, Thủ tướng Moldova và Tổng thư ký NATO đã ký thỏa thuận mở văn phòng liên lạc của NATO tại thủ đô Chisinau, văn kiện đã được Quốc hội Moldova phê chuẩn từ trước khi ông Dodon được bầu làm tổng thống.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Bỉ mới đây, ông Dodon đã kêu gọi lãnh đạo NATO không mở văn phòng tại nước mình, vì theo ông đẩy mạnh hợp tác quân sự với NATO sẽ gây phức tạp cho vấn đề khu vực Transnistria.

TTXVN/Báo Tin Tức
1.300 binh sĩ NATO tập trận trên lãnh thổ CH Séc
1.300 binh sĩ NATO tập trận trên lãnh thổ CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 28/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không, không quân quy mô lớn mang tên “Ample Strike” trên lãnh thổ CH Séc với sự tham gia của hơn 1.300 binh sỹ và gần 40 máy bay từ 18 nước thành viên và các đối tác của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN