NATO tập trận tại Romania

Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác đã bắt đầu tiến hành tập trận ở trường bắn Cincu, miền Tây Bắc Romania, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Petr Pavel, và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Máy bay Apache của quân đội Mỹ và xe tăng quân đội Romania tham gia cuộc tập trận của NATO ở Cincu, cách Bucharest (Romania) khoảng 260km về phía bắc ngày 14/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Các binh sĩ Romania, Mỹ, Ukraine, Armenia và Croatia đã diễn tập hỏa lực với sự hỗ trợ của máy bay quân sự Mỹ và Romania.

Trước đó, ngày 11/7 vừa qua, cuộc tập trận quy mô lớn tại Đông Âu của NATO đã bắt đầu tại Bulgaria với sự tham gia của 25.000 binh sĩ tới từ hơn 20 quốc gia đồng minh và đối tác.

Lễ khai mạc được tổ chức tại doanh trại quân đội Novo Selo ở miền Nam Bulgaria. Ngoài Bulgaria, cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra tại Hungary và Romania, trong đó có căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania, gần Biển Đen.
 
Cuộc tập trận được tiến hành nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các nước tham gia. Có tổng cộng 18 đợt diễn tập chuyên nghiệp diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận mang tên "Saber Guardian 17" do Mỹ dẫn đầu, sẽ kéo dài đến ngày 20/7. Hiện Mỹ đang tìm cách trấn an các đồng minh châu Âu của NATO - những nước đang quan ngại trước các động thái của Nga kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea vào năm 2014.

TTXVN/Tin Tức
8 nước thành viên NATO bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Đen
8 nước thành viên NATO bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Đen

Ngày 14/7, các quan chức thuộc lực lượng Hải quân Bulgaria thông báo một cuộc tập trận hải quân chung của 8 nước thành viên NATO, do Hải quân Bulgaria dẫn đầu, đã bắt đầu tại khu vực Biển Đen của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN